Giáo xứ Vinh Hương

Các lãnh đạo trên thế giới thương tiếc Ðức Giáo Hoàng

Thứ sáu - 25/04/2025 21:36
Các lãnh đạo trên thế giới thương tiếc Ðức Giáo Hoàng

Các lãnh đạo trên thế giới thương tiếc Ðức Giáo Hoàng


​Những lời phân ưu từ khắp nơi trên thế giới, không phân biệt lãnh đạo thế tục lẫn tôn giáo, đã được gởi về Vatican để tưởng nhớ “vị giáo hoàng của mọi người”.

Được tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, ngày 22.4, Chủ tịch nước Lương Cường đã gởi điện thư chia buồn đến Đức Hồng y nhiếp chính Kevin Joseph Farrell.

Trước đó, ngày 21.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican Pietro Parolin. Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gởi điện chia buồn đến Ngoại trưởng Tòa thánh Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher.

Tài khoản Nhà Trắng trên mạng xã hội X đăng hai tấm ảnh của Đức Giáo Hoàng, một với Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania, và tấm còn lại cùng với Phó Tổng thống JD Vance, nhà lãnh đạo cuối cùng được yết kiến Đức Thánh Cha. Trên tài khoản Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Xin hãy yên nghỉ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô! Cầu Chúa ban phước lành cho ngài và những ai yêu thương ngài!”.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden viết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô “không giống bất kỳ ai trước ngài”. Theo ông Biden, ngài dẫn dắt chúng ta chiến đấu vì hòa bình và bảo vệ hành tinh khỏi cuộc khủng hoảng khí hậu. Ngài đứng về phía những con người không có tiếng nói và yếu thế. Ngài mang đến cho mọi người cảm giác được hoan nghênh. Và trên hết, ngài là “vị giáo hoàng của mọi người”, ánh sáng của đức tin, hy vọng và lòng yêu thương.

Thủ tướng Anh Keir Starmer viết trên X: “Sự lãnh đạo của ngài trong giai đoạn phức tạp và đầy thách thức của thế giới và Giáo hội thường xuyên mang đến lòng dũng cảm, nhưng cũng luôn bắt nguồn từ sâu thẳm của tính khiêm cung”. Tổng thống Nga Vladimir Putin gởi lời chia buồn sâu sắc nhất vì thế giới đã mất đi Đức Giáo Hoàng, cũng như nhắc đến nỗ lực của Đức Phanxicô nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn giữa Chính Thống giáo Nga và Giáo hội Công giáo, và sự hợp tác mang tính xây dựng giữa Nga và Tòa Thánh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ trên mạng xã hội rằng “từ Buenos Aires đến Rome, Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn muốn Giáo hội mang đến niềm vui và hy vọng cho tầng lớp nghèo khổ nhất, mang đến sự đoàn kết cho các dân tộc, và giữa nhân loại với thiên nhiên”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên X rằng Đức Thánh Cha khơi nguồn cảm hứng cho hàng triệu người, vượt qua ranh giới của Giáo hội, với đức tính khiêm nhường và tình yêu thương tinh khôi nhất cho những con người kém may mắn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Đức Thánh Cha là “ngọn hải đăng của lòng trắc ẩn, tính khiêm tốn” và là chỗ dựa tinh thần cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Vua Charles III của vương quốc Anh nhớ đến Đức Thánh Cha là người luôn cam kết không mệt mỏi đối với mục tiêu chung của mọi người, không phân biệt đức tin, tôn giáo. Còn Tổng Giám mục York và quyền lãnh đạo Anh giáo Stephen Cottrell tri ân “con người thánh thiện của Thiên Chúa”, luôn hành động vì người nghèo và môi trường. Đức Đạt Lai Lạt Ma cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và bày tỏ sự đau buồn vì ngài đã qua đời.

BẠCH LINH

Nguồn tin: www.cgvdt.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây