Giáo xứ Vinh Hương

Yêu mến những cử chỉ nhỏ nhặt thường ngày

Chủ nhật - 22/04/2018 20:00


Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích hãy "yêu mến những cử chỉ nhỏ nhặt thường ngày", trong buổi gặp gỡ 13.000 người hành hương thuộc các giáo phận Bologne và Cesena-Sarsina tại quảng trường Thánh Phêrô, hôm 21 tháng tư 2018.

Ngài đặc biệt mời gọi làm chứng nhân "bằng những việc làm không nhất thiết phải thật lớn lao: Kitô hữu là men của tình yêu, của tình huynh đệ, là men của hy vọng với những cử chỉ nhỏ nhặt thường ngày. Hãy yêu mến những hành vi ta thực hiện hàng ngày... Chúng bé như hạt men, nhỏ bé lắm, nhưng mang lại rất nhiều lợi ích".

"Bí tích Thánh Thể dạy chúng ta hiểu rõ thang giá trị đích thực: đừng coi trọng của cải thế gian mà hãy quí trọng Nước Trời; người ta không chỉ cần lương thực vật chất mà còn cần 'lương thực trường tồn đem lại hạnh phúc vĩnh cửu' (Ga 6,27)".

"Ngày nay, tất cả chúng ta rất cần gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô: Đó chính là sứ mệnh của chúng ta, một sứ mệnh đồng thời là trách nhiệm và niềm vui, là di sản ơn cứu độ và là quà tặng chia sẻ. Điều này đòi hỏi phải sẵn sàng quảng đại, từ bỏ chính mình và tin tưởng từ bỏ theo ý Chúa. Việc nên thánh có thể hiện thực hoá từ những ước vọng nhân loại. Đó là con đường khởi đầu từ nguồn mạch bí tích Rửa Tội và dẫn đến Nước Trời với những công việc hàng ngày, bằng cách đón nhận Tin Mừng trong thực tại cuộc sống".

Để kết thúc, ĐGH thúc giục: "Đừng mệt mỏi tìm kiếm Thiên Chúa và Nước Trời trên hết mọi sự và hãy kiên tâm phục vụ anh em bằng phương cách đơn giản và huynh đệ".

Tác giả bài viết: ZENIT, Anne Kurian - Huuchanh lược dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây