Giáo xứ Vinh Hương

YOUCAT Việt Nam ra mắt độc giả

Thứ hai - 21/10/2013 17:46

Ấn bản sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dành cho người trẻ bằng tiếng Việt do một linh mục ở miền nam Việt Nam chuyển ngữ vừa được phát hành trong khuôn khổ năm đức tin.

Bản tin trên trang web của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho biết cha Antôn Nguyễn Mạnh Đồng, thuộc giáo phận Cần Thơ, đã dịch toàn bộ cuốn sách giáo lý này sang tiếng Việt từ nguyên bản Pháp ngữ, theo hợp đồng chuyển giao bản quyền với nhà xuất bản Pattloch Verlag GmbH của Đức.

YOUCAT được viết tắt bởi cụm từ Youth Catechism of the Catholic Church và được phát hành năm 2011 với mục đích giúp người trẻ hiểu rõ hơn về Giáo lý Hội Thánh Công giáo.

Sách do Nhà Xuất Bản Tôn Giáo ấn hành nhưng lại được Nhà sách Đức Bà Hoà Bình thuộc Dòng Thánh Phaolô Thiện bản trình bày. Sách dày 408 trang, khổ 21x14 cm và được bán với giá 50.000đ tại các nhà sách Công giáo, bản tin cho biết.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn viết trong phần giới thiệu: “YOUCAT Việt Nam đáng được các linh mục, tu sĩ nam nữ, các hội đoàn sử dụng để góp phần đẩy mạnh tái Phúc Âm hoá tại địa phương mình.”

Vị hồng y sắp nghỉ hưu của tổng giáo phận Sài Gòn còn mong ước rằng trong “những tháng còn lại của Năm Đức Tin, tôi mong ước YOUCAT Việt Nam được tới tay từng Kitô hữu Việt Nam, cách riêng giới trẻ, sinh viên và anh chị em di dân.”

Mặc dù được chuyển ý toàn bộ cuốn sách, nhưng YOUCAT Việt Nam cũng theo sát cách trình bày của bản gốc. Sau các câu hỏi đáp với từng chủ đề cho từng câu hỏi, sách còn có phần giải nghĩa các chứng từ trong đó gồm có các trích dẫn Kinh Thánh, định nghĩa, tư tưởng hay giáo huấn của Công đồng, của các giáo phụ và các thánh hoặc các danh nhân.

Điểm đặc biệt của YOUCAT Việt Nam là Nhóm thực hiện còn đưa thêm vào một số chứng từ, trích dẫn của các tác giả Á Đông hay Việt Nam, có liên quan đến những giáo huấn của Tin Mừng trong các chủ đề của YOUCAT, để giúp độc giả Việt Nam hiểu sâu rộng giáo lý của Chúa Giêsu, cũng như những nét đẹp trong văn hoá Á Đông và đặc biệt là văn hoá Việt Nam.

Hơn nữa, trước mỗi phần còn có một dẫn nhập riêng để giúp độc giả nắm vững hơn nội dung bốn phần của YOUCAT đã được tổng hợp và có tương quan hữu cơ như thế nào.

Ngoài ra còn rất nhiều hình ảnh minh hoạ cho các chủ đề giáo lý. Ở cuối sách, còn có bản Mục lục các từ để tra cứu các đề tài hoặc định nghĩa.

YOUCAT dựa trên Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (1992) và Toát yếu Giáo lý Hội Thánh Công giáo (2005). Sách được biên soạn theo hình thức hỏi đáp, gồm bốn phần với 527 câu hỏi–thưa.

YOUCAT được bắt đầu biên soạn vào năm 2006 bởi các nhà thần học, các linh mục và các giảng viên giáo lý nói tiếng Đức, do Đức hồng y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Wien, làm chủ biên. Ngoài ra còn có sự cộng tác của năm mươi người trẻ từ 15 đến 25 tuổi bằng cách đặt các câu hỏi, đóng góp hình ảnh và minh họa.

Ấn bản đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Đức vào ngày 25 tháng 3 năm 2011. Tính đến cuối năm 2012, YOUCAT đã được dịch ra 30 ngôn ngữ, gồm cả tiếng Trung Quốc và tiếng Ả Rập và tiêu thụ hơn 2 triệu bản.

Trong Phần giới thiệu ở đầu sách, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho biết nguồn gốc của YOUCAT là “dịch” Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo sang ngôn ngữ của người trẻ.
Ngài mời gọi người trẻ “hãy nghiên cứu giáo lý… hy sinh thời giờ để kiên trì học hỏi giáo lý với niềm đam mê. Hãy nghiên cứu giáo lý trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, cùng đọc với bạn bè, với các nhóm, trao đổi với nhau trên mạng internet…”; bởi vì: “Bạn phải biết những gì bạn tin tưởng, bạn phải biết đức tin của bạn cách chính xác, như các chuyên gia điều hành một máy tính, như một nhạc sĩ biết phần trình diễn của mình”.

Trong Ngày Giới trẻ Thế giới 2011 tại Madrid, đã có 700.000 bản YOUCAT bằng mười ba ngôn ngữ khác nhau được Đức Thánh Cha gửi tặng các bạn trẻ.

(Chúng tôi biên tập lại bản tin này từ website của WHĐ. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về nguồn gốc YOUCAT Việt Nam tại đây)
 

Nguồn tin: www.ghxhcg.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây