Giáo xứ Vinh Hương

Bản đồ Google ra mắt tour du lịch ảo các hang toại đạo Rôma

Thứ năm - 21/11/2013 18:00

Công cụ tìm kiếm lớn nhất của Internet vừa tạo ra một bản đồ kỹ thuật số về 2 hang toại đạo lớn ở Rôma, hy vọng trưng bày cho người dùng vẻ đẹp của di tích lịch sử và khơi dậy tính tò mò muốn tìm hiểu thêm về các hang toại đạo này.

"Nếu bạn có thể thấy các hầm mộ, nếu bạn có thể thấy các bức bích hoạ, nếu bạn có thể thấy bảo tàng trực tuyến, thì bạn sẽ muốn biết nhiều hơn nữa”, Georgia Albetino nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn hôm 19-11.

“Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là để ngày càng có nhiều người biết đến nền văn hoá mang tính toàn cầu, và đối với chúng tôi là nền văn hoá Ý.” Albetino là người đứng đầu nhóm nghiên cứu chính sách công cộng của Google tại Ý, bà có mặt trong buổi họp báo công bố dự án mới, được tổ chức tại Hang Toại đạo Pricilla hôm 19-11.

Hang Toại đạo Pricilla được dùng để chôn cất thi hài các Kitô hữu từ cuối thế kỷ 2 đến thế kỷ 4, trong này chứa đầy những bức tranh treo tường của các vị thánh và các biểu tượng Kitô giáo, một số trong đó đang được phục hồi. Người ta tin rằng hầm mộ được đặt theo một người phụ nữ có tên là Pricilla, người được cho là vợ của một người chuyển đổi sang Kitô giáo và bị Hoàng đế Domitian kết án tử hình.

Nguồn cảm hứng cho hệ thống bản đồ mới trình bày tỉ mỉ về hang toại đạo này - Albetino lưu ý - đến từ “một ý tưởng lớn của Google, nhằm cố gắng đưa lên mạng càng nhiều nội dung về văn hoá càng tốt”.

Các hầm mộ ban đầu được đưa ra như một chủ đề cần quan tâm - vị giám đốc chính sách cho biết - trong một cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng y Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá, và Chủ tịch Điều hành Google Eric Schmidt.

Trong quá trình thảo luận về “cách làm phong phú mạng lưới toàn cầu”, Albetino lưu ý rằng “ý tưởng thì “ok”, có những nội dung vô cùng quý giá, như các hầm mộ chẳng hạn, tại sao chúng ta không đưa chúng lên bản đồ? Và đó là cách dự án được khởi sự”.

Cho đến nay, Hầm mộ Pricilla và Hầm mộ Companion Dino là hai hang toại đạo có sẵn trên bản đồ của Google, và mặc dù không có “kế hoạch rõ ràng về các hầm mộ trong tương lai”, Albetino giải thích rằng chúng rất quan trọng, đặc biệt trong văn hoá của Ý, bởi vì chúng “cho bạn biết điều gì đó về lịch sử của chúng tôi và cũng là nơi mà chúng tôi hình thành”.

Fabricio Bisconti, Giám đốc Khảo cổ về Hầm mộ thuộc Uỷ ban Giáo Hoàng về Khảo cổ học Thánh, cũng nói với CNA hôm 19-11 rằng một động lực quan trọng trong việc tạo ra bản đồ này là nhằm cung cấp “tour du lịch ảo cho người khuyết tật”. Những người “không thể tiếp cận” hầm mộ do một số “trở ngại lớn”, họ cũng cần được biết đến vẻ đẹp của các hầm mộ, “đó chính là động cơ đầu tiên của chúng tôi”.

Albetino cho biết một "dự án tuyệt vời" mà Google đang thực hiện trong khu vực Ý là “số hoá tất cả các cuốn sách của 3 thư viện chính - Napoli, Rôma và Florence - và làm cho chúng có sẵn trên mạng lưới toàn cầu, và sau đó là số hoá các bảo tàng lớn nhất với cùng mục đích”.

Bà cho biết mục tiêu của tất cả các dự án này là để “trưng bày cho thế giới những vẻ đẹp mà chúng tôi có”.
 
 

Tác giả bài viết: Hùng Nguyễn

Nguồn tin: www.emty

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây