Giáo xứ Vinh Hương

Bộ Phong thánh: Đức Hồng y Becciu từ chức

Thứ sáu - 25/09/2020 17:41
Ngày thứ năm 24 tháng 9, trong một bản thông báo bằng tiếng Ý được công bố vào lúc 20 giờ, Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức hai chức vụ của Đức Hồng y Angelo Becciu, bộ trưởng Bộ Phong thánh và “các quyền gắn liền với chức vụ hồng y”.

Việc từ chức hai chức vụ này dường như nằm trong việc thắt chặt của Đức Phanxicô về các  vấn đề tài chính của Vatican.

Như thế Đức Hồng y Becciu, 72 tuổi, không từ chức theo giới hạn tuổi nghỉ hưu ấn định là 75 tuổi. Tin được công bố sau một buổi tiếp kiến gay go của Đức Phanxicô với Hồng y Becciu.

Đức Hồng y Becciu vẫn là hồng y nhưng mất các quyền hồng y, kể cả quyền tham dự tiền-mật nghị và mật nghị bầu giáo hoàng, và cũng có thể trong các công nghị phong thánh hay đại diện giáo hoàng trong một số trường hợp. Nhưng ngài không mất tưóc vị hồng y.

Hồng y Becciu không bị loại khỏi Hồng y đoàn như trường hợp hồng y Theodore Mc Carrick năm 2018 – nhưng sẽ không còn đặc quyền của một hồng y nữa như trường hợp của Hồng y Keith O’Brien – người đã không được tham dự vào mật nghị năm 2013, và bị tước quyền hồng y ngày 20 tháng 3 năm 2015 và qua đời năm 2018 – hai trường hợp này đều vì  bê bối tình dục.

Các lý do từ bỏ hai chức vụ này hiện nay vẫn chưa được biết đến. Nhưng tối nay, một nhà báo đã nêu ra mối liên hệ có thể có giữa việc từ chức và quản lý kém các vấn đề tài chính, trong đó có vụ Vatican mua một tòa nhà ở London, như Vatican News giải thích vào tháng 6 năm ngoái: “Cuộc điều tra của tư pháp Vatican do hiến binh tiến hành cho thấy có các phương thức lừa đảo và cưỡng đoạt liên quan đến việc mua tòa nhà trên đại lộ Sloane, ở trung tâm thủ đô nước Anh.”

Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu sinh ngày 2 tháng 6 năm 1948 tại Pattada, Sardinia, Ý. Ngài được Đức Bênêđíctô XVI bổ nhiệm làm Phó Tổng phụ trách Bộ Ngoại giao Tòa thánh – vị trí ngài đảm nhiệm trong 5 năm triều giáo hoàng Phanxicô – từ ngày 10 tháng 5 năm 2011 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Ngài được Đức Phanxicô phong Hồng y ngày 28 tháng 6 năm 2018, nhậm chức Bộ trưởng tháng 8 năm 2018. Ngài chủ sự thánh lễ phong chân phước cho mười chín vị tử đạo của Algeria tại Oran ngày 8 tháng 12 năm 2018.

Tác giả bài viết: Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn tin: www.phanxico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây