Giáo xứ Vinh Hương

Các Giám mục Pháp hội thảo về đạo đức sinh học

Thứ ba - 17/09/2019 20:38
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


Tại buổi gặp gỡ, đại diện HĐGM Pháp có: Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, Tổng Giám mục Reims, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp; Đức cha Pierre d’Ornellas, Tổng Giám mục Rennes, người đứng đầu nhóm làm việc về đạo đức sinh học; và cuối cùng là Đức cha Michel Aupetit, Tổng Giáo mục Paris, từng là bác sĩ và nghiên cứu về đạo đức sinh học. Ngoài ra còn có các chuyên gia và những người mà cuộc đời họ có liên quan đến đạo đức sinh học.

Cuộc hội thảo nhấn mạnh đến vai trò và vị trí của Giáo hội Công giáo trong lãnh vực đạo đức sinh học, một dự án luật mà Quốc hội đang xem xét thông qua. Cha Thierry Magnin, Tổng thư ký HĐGM Pháp cho biết buổi thảo gặp gỡ đã đưa ra một lập trường rõ ràng, chính xác, đối thoại của Giáo hội trong việc phục vụ xã hội.

Trước khi luật về đạo đức sinh học được thông qua, việc can thiệp của Giáo hội Pháp là một dấu hiệu quan trọng tại thời điểm này. Mặc dù một số người Công giáo cho rằng mọi việc đã được xếp đặt, nhưng các giám mục vẫn kiên nhẫn và cho rằng miễn là các nhà làm luật có khả năng lắng nghe, các ngài sẽ làm tất cả để bảo vệ giáo lý của Giáo hội

 

Tác giả bài viết: Ngọc Yến - Vatican

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây