Giáo xứ Vinh Hương

Cải tổ tòa án hôn nhân theo giáo luật: thiết lập một ủy ban

Thứ ba - 23/09/2014 19:35
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Đơn giản hóa thủ tục


Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ nghiên cứu cải tổ tòa án hôn nhân theo giáo luật vào ngày 27/8, một thông cáo của Tòa Thánh hôm 20/9/2014 loan báo.

"Công việc của Ủy Ban đặc biệt sẽ bắt đầu ngay khi có thể và sẽ nhằm mục đích chuẩn bị một đề nghị cải tổ tòa án hôn phối, tìm cách đơn giản hóa thủ tục, làm cho nó đơn giản hơn trong khi vẫn bảo vệ được nguyên tắc bất khả phân ly của phép hôn phối", Vatican cho biết.

Ủy ban này sẽ do Đức cha Pio Vitto Pinto, niên trưởng của Tòa Thượng Thẩm (Rota Romana), và sẽ gồm các thành viên sau đây :

- Đức Hồng Y Francesco Coccopalmerio, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giải Thích Văn Bản Giáo Luật,
- Đức cha Luis Francisco Ladaria Ferrer, sj,  thư ký Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin
- Đức cha Dimitrios Salachas, tổng giám mục người Công Giáo Hy Lạp theo lễ nghi byzantin,
- Các Đức Maurice Monier, Leo Xavier Michael W. Arokiaraj và Alejandro Bunge, giám mục dự thính viên của Tòa Thượng Thẩm (Rôta Rôma),
- Cha Nicolaus Schoch, ofm, khởi tố viên dự khuyết về Công Lý của Tối Cao Pháp Viện,
- Cha Konstanc Miroslav Adam, op, Viện Trưởng Viện Đại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum)
- Cha Espinoza Jorge Horta, ofm, Khoa trưởng Khoa Giáo Luật trường Đại học Giáo hoàng Antoniamum,
- và Giáo sư Paul Moneta, cựu giáo sư giáo luật trường Đại Học Pisa.

 
Mạc Khải (ghxhcg.com) phỏng dịch

Nguồn tin: www.ghxhcg.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây