Giáo xứ Vinh Hương

Cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại và hòa bình Trung Đông

Thứ hai - 25/11/2013 09:05
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.






ROME, ngày 24 Tháng 11 2013 (Zenit.org) - Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin, trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chủ Nhật 24/11/2013, lễ trọng kính Chúa Kitô Vua
 


Kết thúc năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đọc kinh Truyền Tin với 60.000 người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô.
 
"Qua buổi cầu nguyện này, chúng ta hãy kêu xin Đức Maria bảo vệ những anh chị em đang bị bách hại vì đức tin, và họ có rất nhiều",  ĐTC yêu cầu.
 
Mở đầu bài giảng, ĐTC đặc biệt ca ngợi lòng trung thành của các Kitô hữu tại Trung Đông.
 
ĐTC gửi lời chào thân ái và huynh đệ để các Thượng Phụ và Tổng Giám Mục Trưởng của Giáo hội Công giáo Đông phương hiện diện trong buổi đọc kinh. Họ đã đến Vatican để tham dự Đại Hội Thánh Bộ Giáo Hội Đông Phương.
 
Tại buổi đọc kinh truyền tin, sau phép lành, ĐTC đã trao cử chỉ hòa bình đến mỗi người trong họ, để bày tỏ "sự công nhận của Giám Mục Rôma đối với các cộng đoàn đã tuyên xưng Danh Chúa Kitô với một lòng trung thành gương mẫu mà thường phải trả giá đắt".
 
"Đồng thời, thông qua họ, tôi muốn gửi cử chỉ này đến tất cả các Kitô hữu nơi Đất Thánh, ở Syria và trên toàn phương Đông, để mọi người đạt được ơn hòa bình và hòa hợp" ĐTC nhấn mạnh.

Anne Kurian

Nguồn tin: www.zenit.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây