Giáo xứ Vinh Hương

Làm sao một Giáo Hội gồm những người tội lỗi có thể thánh thiện được?

Thứ năm - 03/10/2013 21:07
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

"Đàn ông tội lỗi, phụ nữ tội lỗi, linh mục tội lỗi, nữ tu tội lỗi, giám mục tội lỗi, hồng y tội lỗi, Giáo Hoàng tội lỗi:  Một Giáo Hội như thế làm sao có thể thánh thiện được?". Trong bài giáo huấn, Đức Thánh Cha suy tư về một trong những điều căn bản của Kinh Tin Kính: Giáo Hội thánh thiện. Tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu tham dự buổi tiếp kiến ngày thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải đáp vấn đề căn bản này.
 
"Giáo Hội thánh thiện vì xuất phát từ Thiên Chúa là Đấng Thánh, Đấng luôn trung thành và không bao giờ bỏ rơi Giáo Hội trước mãnh lực của sự chết và điều ác". Dựa trên trích đoạn từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô, Đức Giáo Hoàng tiếp tục giải thích rằng: "Giáo Hội thánh thiện vì Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thánh của Thiên Chúa kết hợp bất khả phân ly với Giáo Hội, vì Giáo Hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thanh tẩy, biến đổi và canh tân. Giáo Hội không thánh thiện vì công lao của chúng ta".
 
Và nữa: "Chúng ta là một Giáo Hội của những tội nhân", ĐTC khẳng định: "Giáo Hội không được xa rời người tội lỗi như quan niệm của một số người. Như vậy là dị giáo! Giáo Hội không khước từ các tội nhân bởi vì Giáo Hội mời gọi tất cả mọi người. Chúa muốn nghe chúng ta nói với Ngài: Xin tha thứ cho con, xin giúp con bước đi, xin biến đổi lòng con. Và Chúa có thể biến đổi cõi lòng! Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta!".
 
Đức Thánh Cha kết luận bài giáo huấn bằng cách giải thích những gì mỗi người chúng ta có thể thực hiện trong tình trạng "yếu đuối, mong manh, và tội lỗi". "Đừng sợ nên thánh, đừng sợ được Thiên Chúa yêu thương và thanh tẩy, đừng sợ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Hãy để cho chúng ta lây nhiễm tính thánh thiện của Thiên Chúa. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh". Trích dẫn nhà văn Pháp Léon Bloy, Đức Giáo Hoàng nói rằng: "Chỉ có một nỗi buồn duy nhất trong cuộc sống là không nên thánh". Và mời gọi các tín hữu đừng đánh mất hy vọng nên thánh.
 
Đức Thánh Cha tóm lược bài huấn dụ bằng tiếng Pháp trong buổi tiếp kiến:
 
Mặc dù gồm những người tội lỗi, chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính rằng Giáo Hội thánh thiện. Giáo Hội là Thánh bởi vì xuất phát từ Thiên Chúa là Đấng Thánh và Ngài không thể bỏ rơi Giáo Hội. Giáo Hội kết hợp bất khả phân ly với Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến cho Giáo Hội và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần thúc đẩy Giáo Hội. Giáo Hội không gồm những người hoàn hảo, nhưng đón nhận tất cả mọi tội nhân để dẫn họ đến sự thánh thiện. Đó là ngôi nhà của mọi người. Tất cả, người yếu đuối và tội lỗi, người lạc lối hoặc nản lòng, trong Giáo Hội chúng ta thật sự được canh tân, được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng thánh hóa chúng ta. Mặc dù yếu đuối, nhờ hồng ân Ngài chúng ta trở nên xứng đáng được sống trong tình yêu, vì vinh quang của Thiên Chúa và vì phục vụ tha nhân.
 
Tiếp đến, như thường lệ, Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương nói tiếng Pháp :
 
"Tôi thân ái chào đón những người hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là cuộc hành hương của giáo phận Besançon và nhóm Tziganes thuộc cộng đoàn Emmanuel. Tất cả chúng ta được mời gọi nên thánh. Đừng sợ để Chúa Kitô yêu ttương và thánh hóa các bạn. Chúc cuộc hành hương tốt đẹp!"
 

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va (02.10.2013)

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây