Giáo xứ Vinh Hương

Đề tài Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội 2019

Thứ bảy - 29/09/2018 07:22
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

ĐTC đã chọn đề tài cho Ngày thế giới truyền thông xã hội vào tháng 5 năm tới là: ”Chúng ta là chi thể của nhau”. Từ các cộng đoàn giả tạo (community) tiến đến cộng đoàn đích thực (comunità) (Ep 4,25).

 

Bình luận về chủ đề này, Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng truyền thông của Tòa Thánh, nhận xét rằng đề tài ĐTC chọn nhấn mạnh cần phải trả lại cho truyền thông một viễn tượng bao quát, dựa trên con người, và đề cao giá trị của sự tương tác, hiểu như một sự đối thoại và cơ may để gặp gỡ tha nhân. Nhờ những hoạt động này chúng ta chống lại virus của một thứ truyền thông tự yêu và co cụm vào mình, nó gây chia rẽ thay vì hòa giải. Đề tài này cổ võ việc nói với con người toàn diện để sống chiều kích cộng đoàn, trong thời đại của các mạng xã hội.

Nói khác đi, qua chủ đề Ngày Thế giới truyền thông xã hội năm tới, ĐTC nhấn mạnh đến cộng đoàn, cá nhân và sự tương quan với nhau. Quá nhiều khi chúng ta không nói về con người toàn diện, nhưng chỉ nói với một phần của nó, và qua đó chúng ta lơ là với những gì làm cho chúng ta trở thành những điều độc nhất vô nhị và không thể phân rẽ được.

Tìm cộng đoàn đích thực

Ông Ruffini nói thêm rằng: Chủ đề ngày Thế Giới truyền thông xã hội 2019 muốn nhấn mạnh sự kiện cần phải đi từ ”community”, những cộng đoàn dựa trên những tương quan không thật, trên sự diễn tả không đúng về thực tại, trên tình bạn giả vờ, mà người ta có thể xóa bỏ bằng một nút bấm, để tiến tới vẻ đẹp và sự chân thật của cuộc gặp gỡ. Sự hiệp thông chính là yếu tố gìn giữ tốt nhất đối với chân lý” (Rei 28-9-2018)

Tác giả bài viết: G. Trần Đức Anh OP

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây