Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng: Ân sủng không đến bằng đường bưu điện

Thứ năm - 10/10/2013 19:27
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.





"Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng can đảm, ân sủng không đến bằng đường bưu điện". Đây là cảnh báo của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng lễ sáng thứ năm tại nguyện đường Nhà Thánh Martha ngày 10/10.



Đức Thánh Cha chia sẻ bài Tin Mừng hôm nay, trong đó Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng cần phải siêng năng cầu nguyện với niềm tin. Đức Giáo Hoàng hỏi: "Chúng ta cầu nguyện như thế nào? Chúng ta cầu nguyện theo thói quen, thành kính nhưng thanh thản? Hoặc chúng ta mạnh dạn đến trước mặt Chúa để xin ơn, để xin điều mà vì nó chúng ta cầu nguyện?".
 
"Một lời cầu nguyện thiếu mạnh dạn không phải là lời cầu nguyện chân thành. Dũng cảm tin rằng Chúa nghe chúng ta, mạnh dạn gõ cửa. Chúa đã nói: Ai xin thì sẽ được, ai tìm sẽ gặp và ai gõ thì sẽ mở cho. Nhưng ít nhất chúng ta phải xin, phải tìm kiếm, và phải gõ".
 
Đức Thánh Cha tiếp tục: "Khi chúng ta mạnh dạn cầu nguyện, Chúa sẽ ban ơn, nhưng Ngài cũng ban chính bản thân Ngài qua ân sủng: Chúa Thánh Thần, nghĩa là chính Ngài. Nhưng Chúa ban cho chúng ta hay Ngài gửi qua đường bưu điện? Không bao giờ. Chính Ngài đem đến. Chính Ngài là ân sủng! Những gì chúng ta thường cầu xin chỉ giống như tờ giấy gói hồng ân mà thôi. Nhưng hồng ân đích thực chính là Chúa, Đấng phải đến để mang lại cho chúng ta. Chỉ mình Ngài. Nếu nhiệt thành cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận được điều cầu xin, nhưng tất nhiên quan trọng hơn là nhận được chính Chúa".
 
"Chúng ta xin ơn, nhưng không dám nói: 'Lạy Chúa xin hãy đến, hãy mang đến cho con'. Chúng ta biết rằng ân sủng luôn luôn do Ngài đem đến. Đừng có ý nghĩ chẳng tốt đẹp gì là nhận ân huệ mà quên người mang đến cho mình, chính là Chúa". "Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng là chính Ngài, luôn luôn, trong mọi ơn ban. Và chúng ta hãy nhận ra Ngài, để chúc tụng Ngài, như trình thuật Tin Mừng về những bệnh nhân được chữa lành. Bởi vì chúng ta tìm thấy Chúa trong ân sủng này".
 

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây