Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng Phanxicô hy vọng sớm viếng thăm Trung Quốc

Thứ tư - 20/08/2014 17:47
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết trong chuyến bay trở về từ Hàn Quốc hôm thứ Hai rằng ngài hy vọng sẽ sớm viếng thăm Trung Quốc. Chưa bao giờ có một giáo hoàng nào thực hiện chuyến viếng thăm như thế này.

 

Kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới châu Á, Đức Giáo Hoàng một lần nữa gửi lời chào tới Chủ tịch Tập Cận Bình khi chuyến bay Hãng hàng không Hàn Quốc bay qua không phận Trung Quốc sau khi rời Seoul.

 

“Các bạn hỏi tôi liệu tôi có mong muốn tới thăm Trung Quốc hay không? Chắc chắn có, ngày mai.” Ngài nói trong cuộc họp báo giữa chuyến bay.

 

Trong bài nói chuyện đầu tiên của ngài trong chuyến đi về sự kìm kẹp của Trung Quốc đối với Kitô giáo, Đức Phanxicô ám chỉ đến lập trường đàm phán của Vatican khi tìm cách thiết lập các mối quan hệ với Bắc Kinh.

 

“Chúng ta tôn trọng người dân Trung Quốc. Giáo hội chỉ đòi hỏi sự tự do công việc của mình - không có điều kiện nào khác,” ngài nói.

 

Các ý kiến ​​của Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến đi lịch sử mà trong đó Vatican hầu như miễn cưỡng giải thích về mối quan hệ với Trung Quốc.

 

Phát ngôn viên Vatican cha Federico Lombardi không xác nhận cuộc báo với các quan chức Trung Quốc đã diễn ra vào tháng Sáu, và Đức Giáo Hoàng từ chối trả lời câu hỏi về Trung Quốc do đại biểu giới trẻ đến từ Hồng Kông nêu ra trong Đại hội Giới trẻ Á châu vào hôm thứ Sáu.

 

“Rõ ràng là người dân Trung Quốc đang ở trong trái tim và tâm trí của Đức Giáo Hoàng,” Cha Lombardi cho biết sau sự kiện này.

 

Chính quyền Trung Quốc đã phá hủy hoặc dỡ thánh giá của hơn 230 nhà thờ ở tỉnh Chiết Giang trong năm nay, và người Công giáo trên khắp đất nước theo báo cáo đã bị hạn chế đến Hàn Quốc để tham gia các sự kiện với Đức Giáo Hoàng, một dấu hiệu cho thấy cơ hội viếng thăm Trung Quốc của Đức Giáo Hoàng vẫn còn xa.

 

Mặc dù có những khó khăn, chuyến bay đầu tiên của Đức Giáo Hoàng trên không phận Trung Quốc và lời chào công khai hiếm có đến Chủ tịch Bình cho thấy bước tiến quan trọng nhất trong mối quan hệ với Trung Quốc trong nhiều năm nay.

 

“Trở về Rôma sau chuyến thăm của tôi đến Hàn Quốc, một lần nữa tôi ước ao gửi đến Ngài và người dân lời chúc tốt đẹp nhất, tôi nguyện xin Thiên Chúa ban phước trên đất nước,” Đức Giáo Hoàng nói trong một thông điệp trên chuyến bay hôm thứ Hai, thông điệp thứ hai của ngài cho Chủ tịch Bình trong năm ngày.

 

Phước lành của Đức Giáo Hoàng dành cho một vị tử đạo Trung Quốc trong nhóm 124 tại Hàn Quốc ít được để ý trong thánh lễ phong chân phước ở trung tâm Seoul vào ngày thứ Bảy.


Cha James Zhou Wen-mo ở Tô Châu, gần Thượng Hải, đã bị chặt đầu vì đức tin vào năm 1801, gần bảy năm sau khi ngài lần đầu tiên vào Hàn Quốc như một nhà truyền giáo Công giáo.
 

Cha Matteo Ricci, một nhà truyền giáo Dòng Tên Ý thế kỷ 16 được coi là một người bạn của người Trung Quốc, cũng là mối quan tâm của Đức Phanxicô để phong chân phước ngài mặc dù chưa có tiếng nói từ Vatican. Đức Giáo Hoàng nói rằng cha Ricci xuất hiện trong tâm trí ngài sau khi thông điệp chúc mừng của ngài được gửi cho Chủ tịch Bình trong chuyến bay đầu tiên của ngài trên không phận Trung Quốc hôm thứ Năm.

 

Ngài nói: ”Tôi nghĩ đến các hiền nhân Trung Quốc. Họ cũng là các tu sĩ Dòng Tên. Chúng ta có lịch sử của mình: Đó là cha Ricci, tất cả lịch sử của họ đến trong tâm trí tôi.”



Nguồn tin: www.vietnam.ucanews.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây