Giáo xứ Vinh Hương

Đức Phanxicô xem chủ nghĩa giáo quyền là biến chứng của Giáo hội

Thứ tư - 27/04/2016 02:52
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.
 
Tổng giám mục Bergolio rước kiệu cùng với giáo dân Buenos Aires

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng các linh mục phải phục vụ giáo dân chứ không được lạm dụng họ. Ngài lên án chủ nghĩa giáo quyền, xem nó là một trong những biến chứng nặng nề nhất gây hại cho Giáo hội Mỹ La tinh.
 
Đây là những lời trong lá thư suy tư về vai trò của giáo dân, mà Đức Phanxicô gởi cho Hồng y Marc Ouellet, Trưởng Hội đồng Giáo hoàng về Châu Mỹ La tinh. Lá thư của Đức Giáo hoàng nối tiếp Hội nghị Chung mới đây của Hội đông này, với chủ đề ‘vai trò không thể thay thế của giáo dân trong đời sống chung của các quốc gia Mỹ La tinh.’ Trong thư, Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ ngài mong muốn tiếp tục dõi theo các kết quả thảo luận và suy tư từ Hội nghị chung lần này, để đảm bảo chúng sinh hoa trái.
 
Ngài thúc giục các giáo sỹ hãy có cái nhìn thật gần với đời sống của giáo dân, và tránh đừng rơi vào cái bẫy của những khẩu hiệu nghe có vẻ ý nghĩa nhưng lại khi thực hành thì chẳng đem lại được gì cho cộng đoàn. Nhấn mạnh rằng, ‘đây là thời của giáo dân,’ Đức Giáo hoàng nghĩ rằng mọi chuyện đã đi được một nửa.
 
‘Chúng ta phải nhớ rằng, các linh mục chúng ta lúc ban đầu là một giáo dân, và chúng ta phải ghi nhớ Giáo hội không phải là một nhóm ưu tú các linh mục, những tu sỹ nam nữ hay giám mục, nhưng phải là tất cả chúng ta để làm nên Dân Thánh của Thiên Chúa.’
 
Về vấn đề chủ nghĩa giáo quyền, Đức Giáo hoàng nói rằng ngài xem vấn nạn này là một ‘sai lầm đối với giáo hội mà Công đồng Vatican II đã đề ra’ và ngài xem chủ nghĩa giáo quyền là ‘một biến chứng nặng nề nhất tác hại đến Giáo hội ở Mỹ La tinh.’  Ngài nói chủ nghĩa giáo quyền có nhiều tác động tiêu cực, chẳng hạn như xóa bỏ cá thể tính của các Kitô hữu, và làm hạ giá ơn của phép rửa tội. ‘Chủ nghĩa giáo quyền quên mất rằng sự khả thị và tính bí tích của Giáo hội là của tất cả mọi người dân Chúa chứ không chỉ cho một số người được bầu hay được khai sáng riêng.’
 
Về mặt tích cực, Đức Phanxicô chỉ ra rằng châu Mỹ La tinh có đặc tính là mục vụ và lòng mộ đạo bình dân, là một trong số ít những nơi mà giáo dân và Thần Khí có thể đến với nhau mà không bị chủ nghĩa giáo quyền ‘tìm cách kiểm soát và ngăn cản Chúa xức dầu cho dân.’ Ngài cảnh báo rằng mục vụ bình dân này có những hạn chế của nó, và có khi có thể làm biến dạng đạo, nhưng nếu ‘được lái đúng hướng’ thì có thể tạo nên những giá trị nhân văn tuyệt vời như lòng quảng đại, sùng kính, hi sinh và cởi mở với tha nhân.
 
Đức Phanxicô nói về tầm quan trọng cần phải khích lệ và ủng hộ các nỗ lực của giáo dân trong môi trường công, ngài đồng thời cũng nhấn mạnh rằng ‘các mục tử không được bảo giáo dân phải làm gì nói gì’ và trong những trường hợp này, ‘giáo dân còn biết hơn chúng ta nữa.’ ‘Thật là vô lý và bất khả thi, khi các mục tử chúng ta tin rằng chỉ riêng mình mới có các giải pháp cho vô số thách thức đương thời.’
 
Kết lời, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng, các giáo dân là nhân vật chính trong Giáo hội và thế giới, ngài nhấn mạnh rằng, ‘chúng ta được kêu gọi để phục vụ chứ không phải sử dụng giáo dân.’


Tác giả bài viết: J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

Nguồn tin: phanxico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây