Giáo xứ Vinh Hương

HĐGM Colombia kêu gọi đặt con người vào trung tâm chính trị kinh tế

Thứ tư - 07/08/2019 19:05
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


Các Giám Mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố nhân cuộc tranh cử vào các chức vụ hành chánh địa phương toàn nước cho nhiệm kỳ 2020-2023 sắp tới. Trước hết các vị nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc bầu cử xã trưởng, tỉnh trưởng, thống đốc, dân biểu, cố vấn và thành viên hành chánh địa phương. Chúng là cơ may giúp suy tư và xây dựng đất nước chúng ta muốn có, và làm cho mọi người dấn thân chung xây quốc gia, vạch ra các lộ trình giúp thực hiện các lý tưởng của công lý, sự thật, tự do và tình liên đới. Cần chung sức vun trồng và bảo vệ hiệp nhất quốc gia, ngăn chặn khuynh hướng phân cực gây chia rẽ đất nước. Cai trị đồng nghĩa với đối thoại, lắng nghe, xây cầu và hòa giải. Vì thế phải coi bản vị con người, phẩm giá và các quyền lợi nền tảng của nó và công ích là trung tâm điểm của mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội. Cần phải tránh tạo ra các đặc quyền đặc lợi mà chỉ có một ít người được hưởng, để có thế vượt thắng sự bất bình đẳng, bất công và thiếu cơ may đối với những người kém may mắn.

Các Giám Mục Colombia cũng khích lệ các ứng cử viên sống gần gũi và hiểu biết các cộng đoàn, để có thể đề ra các chương trình cụ thể và rõ ràng đáp ứng được các nhu cầu và ước mong của dân chúng. Hiện có các tình trạng cần được ưu tiên lưu tâm, trong đó có nạn di cư, nghiện ngập buôn bán ma túy, thất nghiệp, bạo lực và tan phá môi sinh, tranh giành đất đai. Sau cùng các Giám Mục Colombia kêu gọi chấm dứt các tật xấu chính trị, đặc biệt là nạn gian tham hối lộ. Các ứng cử viên vào các chức vụ chính quyền phải tuyệt đối trong sáng, không mua phiếu, hay lèo lái hoặc tạo áp lực trên các cử tri, không có các tài trợ bất hợp pháp và cung cách hành xử thối nát. Ngoài ra các vị cũng nhắc cho mọi người biết bổn phận tôn trọng và bảo vệ sự sống, gia đình, nền giáo dục và công lý cũng là các giá trị nền tảng giúp củng cố và hiệp nhất xã hội. Người dân Colombia chờ đợi các cuộc tranh cử tích cực và liêm chính xứng đáng với các lý tưởng cao đẹp của nền chính trị, chứ không phải các cãi vã chửi bới nhau, các hứa bẹn dối trá hay bôi nhọ đối thủ. Mọi người cầu mong cho cuộc tranh cử diễn ra trong hòa hợp và an bình.

 

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây