Giáo xứ Vinh Hương

Indonesia: 5.000 người trẻ bế mạc Năm Đức Tin

Thứ sáu - 22/11/2013 22:48
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.









Roma, 23.11.2013 (Zenit.org) - Khoảng 5.000 người trẻ họp mặt cầu nguyện với sự đồng hành của Đức Hồng Y Rylko, nhân ngày bế mạc Năm Đức Tin, 23 tháng 11, tại Jakarta, Indonesia.


Đức Hồng Y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, sẽ chủ trì thánh lễ trong cuộc gặp gỡ  mang tên "Niềm vui của giới trẻ Indonesia", theo AsiaNews.
 
Hộ đồng Giám mục Indonesia (KomKep - Kwi) tích cực phổ biến sự kiện này thông qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter và video trên YouTube). Mỗi giáo xứ của Giáo phận Jakarta sẽ cử một phái đoàn hành hương tới, các giáo phận lân cận Bogor và Bandung cũng vậy.
 
Tổ chức Gioan Phaolô II, hàng chục tổ chức Công giáo và các phong trào sinh viên sẽ hoạt động vào buổi chiều, trước khi tham dự thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Rylko chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có Đức Giám mục Ignatius Suharyo, TGM Jakarta, các Giám Mục, và Đức TGM Antonio Guido Filipazzi, sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia.
 
Đây là một cuộc gặp gỡ khác thường vì Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, nơi người Công giáo chỉ là một thiểu số nhỏ (khoảng 3% tổng dân số). Trong Tổng Giáo phận Jakarta, tín hữu chỉ chiếm 3,6%.
 
Năm Đức Tin được Đức Bênêđictô XVI khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 2012, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ bế mạc vào ngày 24 tháng 11 tại Roma.
 
Dịch từ bản Pháp ngữ  "Indonésie: 5.000 jeunes à la clôture de l'Année de la foi"
- Océane Le Gall (ZENIT)

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây