Giáo xứ Vinh Hương

Một linh mục Kenya bị treo chén vì biểu diễn nhạc rap trong nhà thờ

Thứ ba - 26/06/2018 19:11

Một linh mục Kenya bị treo chén vì biểu diễn nhạc rap trong nhà thờ

Một linh mục ở Kenya đã bị đình chỉ vì hành vi sai trái sau khi trình diễn nhạc rap trong nhà thờ.

Cha Paul Ogalo đã sử dụng nhạc rap để thu hút giới trẻ đến với Giáo hội và truyền bá thông điệp chống ma túy và ủng hộ những vấn đề công bằng xã hội.

Sau Thánh lễ, Cha Fr Ogalo thay áo dòng của mình mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần sooc màu đen và choàng một chiếc khăn đỏ, bắt đầu cho cộng đoàn nhảy điệu rap, mọi người củng nhảy theo điệu nhạc.

“Chúng ta cần phải chăm sóc những thích thú của thanh niên trong các nhà thờ của chúng ta,” ngài nói. “Chúng ta cần phải thay đổi cách làm việc của chúng ta.”

Lãnh đạo thanh niên nhà thờ Violet Menya nói không chỉ làm nhiều thanh niên đến nhà thờ vì nhạc rap, mà họ tiếp tục quay trở lại.“Chúng tôi rất vui vì phong cách rao giảng của ngài, đang thu hút nhiều thanh niên đến nhà thờ. Ngài đã cố vấn rất nhiều thanh niên rời bỏ ... lạm dụng ma túy và gắn bó với nông nghiệp, kinh doanh và các hoạt động khác,” Menya nói.

Benard Oketch, một thành viên 28 tuổi của của cộng đoàn nói rằng ngài sẽ ngừng tham dự mục vụ vì ngài bị đình chỉ tác vụ linh mục.

“Cha Phaolô là người cố vấn của chúng tôi. Ngài sử dụng ngôn ngữ mà giới trẻ dễ hiểu,” Oketch nói. “Cha Fr Ogalo đã cứu hàng ngàn thanh thiếu niên” do lạm dụng ma túy.

Tuy nhiên, các giám mục của giáo phận đã bác bỏ những việc làm này, các ngài nói rằng chống lại giáo lý của Giáo Hội.

Cha C-harles Kochiel, vị giám quản tư pháp của tòa án liên tôn giáo của Kisumu, cho biết Cha Fr Ogalo bị đình chỉ trong vòng một năm để “xem xét lại cách thức của mình.”

“Có nhiều cách để làm mọi việc,” Cha Fr Kochiel nói. “Có một số điều mà Giáo Hội khuyến khích trong xã hội. Nếu chúng ta pha trộn ... những gì là thế tục với giáo hội thực hiện, thì chắc chắn mọi người sẽ đọc những thông điệp khác nhau.”

Những người ủng hộ việc đình chỉ lập luận rằng hành động của ngài là không có trong kinh thánh và không thể được biện minh thông qua dù chỉ phổ biến.

“Mọi người có thể nhìn nó từ những quan điểm xã hội, như đưa mọi người lên tàu, thu hút và giải trí cho mọi người. Nhưng mọi người cũng có thể xem xét điều này theo quan điểm tâm linh: Liệu nó có thúc đẩy các giá trị tinh thần hay là nó gửi đi một thông điệp sai lầm?” Cha Fr Kochiel nói.

Tác giả bài viết: Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Nguồn tin: www,baoconggiao.net

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây