Giáo xứ Vinh Hương

Một linh mục ở Australia bị án tuyệt thông

Thứ tư - 25/09/2013 19:22
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra lệnh rút phép thông công một linh mục Công giáo ở Australia vì linh mục này đã cử hành Thánh lễ trái phép và nói rằng nên phong chức linh mục cho phụ nữ và ủng hộ “hôn nhân đồng giới”. Một người phát ngôn của Tổng giáo phận Melbourne cho biết Đức Thánh Cha đã ra lệnh rút phép thông công đối với linh mục Greg Reynolds, và đồng thời ông cũng bị khai trừ khỏi hàng giáo sĩ. Bức thư thông báo hình phạt viết bằng tiếng Latinh đề ngày 31 tháng Năm.

Theo nhật báo The Age của Australia, Đức Tổng giám mục Denis Hart, giám mục Tổng giáo phận Melbourne cho biết án phạt là do linh mục này cử hành Thánh lễ công khai mà không có phép, và rao giảng trái với giáo lý của Hội Thánh.

Reynolds đã từ chức linh mục chính xứ trong Tổng giáo phận Melbourne vào năm 2011.
(Theo CNA)
 

Tác giả bài viết: Minh Tâm

Nguồn tin: www.hdgmvietnam

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây