Giáo xứ Vinh Hương

Một năm @Pontifex: 11 triệu người theo

Thứ tư - 11/12/2013 22:33
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Hôm nay, thứ năm, đúng một năm ngày Đức Bênêdictô XVI tạo tài khoản Twitter @ Pontifex . Một sự kiện toàn cầu làm nổi bật sự cam kết của Giáo Hội trong việc loan báo Tin Mừng trên các mạng xã hội. Sau khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục công việc và cho thấy những thành quả hôm nay: @ Pontifex, bằng chín ngôn ngữ, đang tiếp cận 11 triệu người theo dõi trên toàn thế giới.
 
Đức Tổng Giám Mục Claudio Maria Celli, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội, đã đưa ra một tổng quan về năm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng trên Twitter:
 
"Khi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi tweet đầu tiên của mình, Ngài đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của thời khắc đó. Tôi có thể tâm sự với bạn rằng ngày hôm đó tôi nói với Ngài: ‘Thưa Đức Thánh Cha, khi Ngài gửi tweet đầu tiên, con nghĩ đến điều Đức Piô XI đã làm khi gửi tin nhắn đầu tiên trên Radio Vatican’. Đức Giáo Hoàng nhìn tôi mỉm cười và nói: ‘Đức Cha có biết rằng tôi cũng đang nghĩ về điều đó không?’. Điều này có nghĩa là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của sự hiện diện của mình trên Twitter, một trong những mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất, đặc biệt là trong giới trẻ".
 
Và hôm nay, với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, "chúng ta đều biết rằng quyết định này, đã thực hiện được một năm, đem lại hiệu quả tích cực thấy rõ". "Hôm nay, chúng ta có 11 triệu người theo, nhưng điều chúng ta quan tâm là có ít nhất 60 triệu người, bằng ‘retweet’, đón nhận lời Đức Giáo Hoàng trên tin nhắn ngắn gọn, trong ‘tình trạng sa mạc hóa tâm linh’, như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nói. Vì vậy, ngay cả một tweet bao gồm 140 ký tự, chỉ như một giọt nước, vẫn có giá trị và tầm quan trọng của nó".
 
"Đối với tôi, quyết định tiên báo của Đức Giáo Hoàng là muốn có mặt trên thế giới trong bối cảnh kỹ thuật số và trên những châu lục kỹ thuật số mênh mông, nơi hàng triệu người sinh sống, để loan báo Tin Mừng và thực hiện điều đó bằng một ngôn ngữ dễ hiểu vì chủ yếu là ngôn ngữ của giới trẻ. Trong tình hình trạng sa mạc hóa tâm linh, một giọt nước trong lành cũng có thể giúp mọi người đối mặt với những khó khăn cuộc sống, đồng thời tìm thấy phần nào sự bình an và gần gũi của Chúa Giêsu trong cuộc sống mình. Chúng ta có phương tiện truyền thông tinh xảo, vấn đề lớn nhất của chúng ta là sự cô đơn. Do đó, một tweet ngắn của Đức Giáo Hoàng có thể giúp vượt qua sự cô đơn và làm cho chúng ta nhận thức rằng mình được Thiên Chúa yêu thương một cách sâu sắc, đáng khinh ngạc vì đã ban tặng chính Con Yêu Dấu của Ngài cho chúng ta. Chào mừng tin nhắn của các bạn trên Tweet và chào mừng tất cả những người "retweet" để chia sẻ thông điệp ngắn này với bạn bè".

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây