Giáo xứ Vinh Hương

Nga cử hành lễ Thống nhất Dân tộc và Đức Mẹ Kazan

Thứ sáu - 06/11/2020 19:55
Trong những ngày này, từ ngày 04 đến 09/11, tại Nga diễn ra những cử hành lễ Thống nhất Dân tộc và cũng là thời gian dành tôn kính Đức Mẹ Kazan.


Người Nga không thể thiếu những ngày nghỉ đầu mùa đông này, khi những đợt sương giá bắt đầu xuất hiện. Màu sắc cách mạng của ngày lễ ngày càng được thay thế bằng tình cảm tôn giáo. Ngày này cũng nhắc lại sự tôn kính Đức Mẹ Kazan, biểu tượng phép lạ của tất cả các chiến thắng trong lịch sử Nga.

Năm nay, lễ hội rơi vào thời khắc khó khăn của đại dịch Covid-19, vì thế hầu hết các cuộc rước diễn ra trực tuyến. “Đêm nghệ thuật” được tổ chức vào ngày 03/11, với 5500 sự kiện trực tuyến. Các buổi gặp gỡ với các tác giả lớn của nền văn hóa và các buổi biểu diễn được phát sóng trực tiếp. Các chuyến tham quan ảo đến các viện bảo tàng, các buổi hòa nhạc cũng được tổ chức. Tất cả gần 100 khu vực của Nga đã tham gia.

Tổng thống Vladimir Putin tham gia lễ kỷ niệm và chứng kiến tiếng chuông ngân vang của Tháp Đấng Cứu Thế trong Điện Kremlin. Tiếp đến, Tổng thống đến thăm bảo tàng khảo cổ học của Chudov monastir còn gọi là “tu viện của các phép lạ”, một trong những tu viện lâu đời nhất ở Nga, và sau đó gặp gỡ các đại diện các tôn giáo với hình thức trực tuyến.

Nhân dịp này, Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill  gửi lời chúc mừng tới Tổng thống và Thị trưởng Mátxcơva. Các thông điệp của Đức Thượng phụ “ca ngợi sức mạnh của tinh thần và lòng dũng cảm của tổ tiên, những người đã bảo vệ nền độc lập của quê hương và duy trì lòng trung thành với Chính thống giáo bản địa”. Trong các sự kiện của đầu thế kỷ XVII được tưởng nhớ trong ngày lễ, có đề cập đến việc các hoàng tử và tín hữu Nga được tưởng nhớ là những người đã không bán mình cho những kẻ xâm lược “dị giáo” Ba Lan.

Vào ngày 03/11, Đức thượng phụ đã khai mạc Hội nghị lần thứ XIV của “Thế giới Nga”, một tổ chức do chính thượng phụ khuyến khích, cũng được tổ chức trực tuyến với chủ đề “Nước Nga trực tuyến”. Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban Duma về Khoa học và Giáo dục, Vjačeslav Nikonov chủ trì. Hội nghị diễn ra trong suốt tuần sau ngày lễ, bao gồm một Bàn tròn lớn về “Đối thoại liên tôn trên mạng”.
 

Tác giả bài viết: Ngọc Yến

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây