Giáo xứ Vinh Hương

Nhà nước Hồi giáo đã phá hủy ''Nhà thờ xanh''

Thứ bảy - 27/09/2014 18:48
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.
“Nhà thờ Xanh” danh tiếng tại Tikrit, Iraq đã thành tro bụi. Chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã gài thuốc nổ xung quanh nhà thờ và kích nổ. Ngôi nhà thờ này là một di tích lịch sử đã được xây dựng 700 năm sau Đức Kitô. Các chiến binh này đang thiêu đốt tận gốc rễ Kitô giáo Trung Đông.

Cùng lúc, dòng người tị nạn tiếp tục gia tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng tăng theo cấp số nhân.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang nhận hàng ngàn người di cư. Quốc gia này đã mở cửa biên giới của mình cho phép hơn 130.000 người tị nạn thoát khỏi bạo lực.

Seline Unal, nhân viên ACNUR, cho biết:
“Từ trước đến nay, đây là dòng người tỵ nạn lớn nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp, và nhu cầu này cấp thiết và to lớn, hầu hết trong số họ là phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi đang cố gắng làm những gì mà chúng tôi có thể để cùng phối với các giới chức ở đây, nhưng nó là thực sự không đủ.”

Những người tị nạn mang theo ít đồ đạc để họ đã có thể hộ phòng trước khi chạy trốn cuộc giao tranh giữa phiến quân Nhà nước Hồi giáo và binh sỹ người Kurd.

Hanine, người tị nạn Syria, nói:
“Chúng tôi đều sợ hãi và chúng tôi đã bỏ chạy khỏi nhà cửa của mình vì bom đạn. Hàng đêm chúng tôi phải đến và ngủ ở đây, tại biên giới này và sau đó trở lại nhà của chúng tôi một lúc vào buổi sáng, tất cả con em của chúng tôi đều bị bệnh, Liệu chúng tôi làm được gì bây giờ? Xin Chúa cứu giúp chúng tôi.”

Hiện nay, Nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ hơn 60 thành phố ở miền bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11, nơi cộng đồng Kitô giáo Chaldean đã gánh chịu một sự gia tăng đáng kể với sự nhập cư của hàng ngàn người tị nạn Iraq.

Jos. Tú Nạc, NMS

Nguồn tin: www.conggiao.info

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây