Giáo xứ Vinh Hương

Tháng Truyền giáo ngoại thường: Chúa mời gọi cả bạn nữa

Thứ ba - 01/10/2019 23:57
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

"Trong tháng này, Chúa cũng gọi cả bạn nữa... Chúa muốn bạn phải là một tặng phẩm tại chính nơi bạn đang hiện diện, như chính bạn là, với người bên cạnh bạn; không phải chịu đựng cuộc sống, nhưng để ban tặng cuộc sống; không than thở, nhưng để cho mình bị đánh động vì nước mắt người đau khổ. Can đảm lên, Chúa kỳ vọng rất nhiều nơi bạn!"


Chấp nhận rủi ro, kể cả bị sỉ nhục.

Đức Giáo Hoàng giải thích: "Tháng truyền giáo ngoại thường này phải là một biến cố khiến chúng ta phải hành động vì điều thiện: Không làm điều ác thì rất tốt nhưng là một sai lầm nếu không làm điều thiện".

ĐGH Phanxicô khích lệ trong nghi thức khai mạc Tháng Truyền giáo Ngoại thường, ngày 01 tháng 10 năm 2019, nhằm lễ Thánh Têrêxa Lisieux, bổn mạng các xứ truyền giáo. Cử hành kinh chiều trong thánh đường Thánh Phêrô, ĐGH khuyến khích Kitô hữu phát triển tài năng của mình "với sự táo bạo và sáng tạo": "Chúa không đòi hỏi nếu chúng ta ích kỷ tích trữ cuộc sống và đức tin mình, mà chỉ khi chúng ta hoàn toàn tự nguyện, chấp nhận rủi ro, ngay cả khi bị sỉ nhục".
       
Đức Giáo Hoàng không chấp nhận những lỗi vì thiếu sót "chống lại truyền giáo": "Thay vì lan tỏa niềm vui, chúng ta lại khép mình trong nỗi muộn phiền tội nghiệp..., khi chúng ta nhường chỗ cho cam chịu: 'tôi không làm được, tôi không có khả năng'..., khi chúng ta tiếp tục than thở rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ, kể cả Giáo Hội..., khi chúng ta chấp nhận làm nô lệ cho nỗi sợ hãi khiến mình bất động và tê liệt vì định kiến 'ai cũng như thế mà'".

"Chúng ta nhận được sự sống không phải để chôn vùi nó, nhưng để thăng tiến nó; không phải để tích trữ, mà để cho đi". "Hãy lên đường, Chúa không để bạn đơn độc đâu!", ĐGH nói.

Nghi thức khai mạc được phó thác trong sự bảo trợ của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (1873-1897), Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552) và chân phước Pauline Jaricot (1799-1862), người sáng lập Hội Truyền bá Đức tin, tiền thân của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.
 
Theo ZENIT 01.10.2019
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây