Giáo xứ Vinh Hương

Đức Maria, mẫu gương đức tin, đức ái và sự hiệp nhất với Chúa Kitô

Thứ tư - 23/10/2013 09:05
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.



VATICAN 23.10 - Hơn 100.000 người tham dự buổi tiếp kiến ​​chung sáng thứ tư tại Quảng trường thánh Phêrô. Ngay khi vừa đến quảng trường,  Đức Thánh Cha Phanxicô bước xuống từ chiếc xe jeep để nói chuyện với một phụ nữ lớn tuổi đang khóc nức nở. Một khoảnh khắc cảm động như chúng ta thường thấy nơi Ngài.
 
Tiếp tục các bài giáo lý mà Ngài đã bắt đầu cách đây vài tuần về Giáo Hội, hôm nay Đức Thánh Cha nhấn mạnh về khuôn mặt Đức Maria, "hình ảnh và mẫu gương của Giáo Hội". Đức Thánh Cha quảng diễn ba điểm liên quan đến Đức Maria, mẫu gương đức tin, đức ái và sự hiệp nhất với Chúa Kitô.
 
Ngài nói: "Đức Maria là một mẫu gương đức tin bởi vì Mẹ đã luôn luôn đắm mình trong mầu nhiệm Chúa Giêsu, Mẹ là môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Đức Giêsu.  Từ  lời ‘xin vâng’ trong biến cố Truyền Tin, nơi đức tin của Mẹ được đón nhận ánh sáng mới, cho đến giây phút cuối cùng nơi thập giá, Mẹ Maria đã luôn luôn sống trong mối quan hệ sâu sắc với Con của Mẹ, ngay cả trong những sự kiện bình thường nhất của cuộc sống".
 
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: "Đức Maria là một mẫu gương của đức ái. Khi mẹ mang niềm vui Chúa Kitô đến cho bà Elizabeth và ông Giacaria, Mẹ Maria ban tặng cho chúng ta Con của Mẹ, cùng với tình yêu, niềm vui và nền hòa bình của Ngài. Đây cũng là Giáo Hội loan báo Tin Mừng và đem tình yêu Chúa Kitô đến với loài người".
 
"Cuối cùng, Đức Maria là mẫu gương hiệp nhất với Đức Kitô, sự hiệp nhất lên đến đỉnh điểm tại đồi Can-vê. Đó là sự vâng phục thánh ý Chúa Cha, Đấng đem lại chiến thắng trên tội lỗi và sự chết".
 

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây