Giáo xứ Vinh Hương

Tổng thống Panama vui mừng chào đón ĐTC

Thứ tư - 23/01/2019 23:02
- Tổng thống Cộng hòa Panama, Ông Juan Carlos Varela, tuyên bố rất vui mừng đón tiếp ĐTC Phanxicô tại Panama và cho biết mọi sự đã sẵn sàng cho Ngày Quốc Tế giới trẻ tại đây.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 21-1-2019, Tổng thống Varela nói: ”Thật là một niềm vui lớn được đón tiếp ĐGH Phanxicô tại Panama và đây là một niềm hãnh diện lớn vì đất nước bé nhỏ của chúng tôi được chọn để tổ chức Ngày Quốc Tế giới trẻ. Từ ngày 23-1-2019 này, Panama sẽ là một điểm gặp gỡ để sứ điệp do ĐGH Phanxicô mang đến được phổ biến từ đây đến mọi nơi trên thế giới”.
 
Mọi sự đã sẵn sàng cho GMG
 
Tổng thống Varela cũng nói: ”Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc Gặp Gỡ giới trẻ quốc tế tại Panama, một cuộc gặp gỡ chưa từng có tại Trung Mỹ, qui tụ hàng ngàn bạn trẻ thế giới”.
 
Tổng thống và phu nhân Lorena Castillo cùng với các con đã từng tham dự những Ngày Quốc Tế giới trẻ trước đây và ông đã theo dõi sát công cuộc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Giới trẻ quốc tế lần này tại Panama.
 
Giấc mơ của Panama thành sự thật
 
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Varela nhắc đến sự kiện năm nay là kỷ niệm đúng 500 năm thành lập giáo phận đầu tiên trên đất liền tại Mỹ châu, giáo phận Santa Maria La Antigua. Từ năm 2009, công cuộc chuẩn bị cho dịp kỷ niệm này đã được khởi sự và nhiều người mơ ước một cuộc viếng thăm của ĐTC tại Panama, và dần dần giấc mơ này đang trở thành thực tại”.
 
Chuẩn bị từ hơn 2 năm nay
 
Tổng thống Varela cho biết Panama đã chuẩn bị từ hơn 2 năm nay để giới trẻ nước này và các bạn trẻ thế giới sống trọn cuộc gặp gỡ với ĐTC Phanxicô và hàng chục ngàn người có thể chia sẻ ước muốn một thế giới tốt đẹp hơn. ”Chúng tôi sẵn sàng giúp quí vị được biết và nếm hưởng những gì Panama có thể cống hiến, và nhất là những gì người Panama chúng tôi phải làm để quí vị yêu mến đất nước nhỏ bé nhưng cao quí này”.
 
Tổng thống Panama nhận thực việc tổ chức Ngày Quốc Tế giới trẻ là một thách đố lớn, nhưng cũng là cơ hội để cả nước Panama cải tiến những khả năng của mình và tỏ cho thế giới thấy, với ý chí, hoạt động và đoàn kết, các dự án lớn có thể thực hiện được trong và ngoài nước; ”theo chiều hướng đó, - tổng thống nói - tôi chắc chắn cuộc viếng thăm của ĐGH Phanxicô tại Panama sẽ đánh dấu một cuộc viếng thăm đầu tiên của ngài và sau đó tại đất nước này và cả toàn vùng Mỹ châu la tinh”
 
 

Tác giả bài viết: G. Trần Đức Anh OP

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây