Giáo xứ Vinh Hương

Từ Hollywood đến ISIS – Hai nghị phụ nhìn về gốc rễ cuộc khủng hoảng gia đình

Thứ tư - 14/10/2015 21:09
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.



Hồng y Sarah và Tổng Giám mục Gomez, nhìn nhận gốc rễ cuộc khủng hoảng gia đình là do mất ý thức về sự Hiện hữu của Thiên Chúa, và về Chân lý.
 



Hai nghị phụ cho chúng ta cái nhìn sâu vào những mối nguy mà gia đình đang phải đối mặt thời nay, và cả hai đều chung lòng kêu gọi tái khám phá vẻ đẹp của đời sống gia đình Kitô giáo và sức mạnh biến đổi của Tin mừng.
 
Cho biết những cảm nghĩ sâu sắc về tiến trình hội đồng, hồng y Robert Sarah khuyên hội đồng hãy ‘giúp Đức Thánh Cha trình bày rõ ràng những chân lý cụ thể và có một hướng dẫn hữu dụng trên toàn cầu,’ bởi ‘thuyết về giới tính và ISIS’ đang tấn công nhân loại từ hai cực đối lập: ‘Một mặt, sự ngẫu tượng hóa tự do của phương Tây, mặt khác là chủ nghĩa chính thống cực đoan Hồi giáo, đây là chủ nghĩa thế tục vô thần đối đầu với chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo.’
 
Hồng y Sarah là Trưởng Thánh bộ Phụng vụ Thánh và Kỷ luật Bí tích. Ngày thứ hai, 12-10, ngài đã cho biết về bài nói của mình tại phiên khoáng đại khai mạc Hội đồng.
 
‘Những gì gây nên bởi chủ nghĩa phát xít Quốc xã và chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ XX, đang được thực hiện bởi các hệ tư tưởng đồng tính luyến ái và phá thai của phương Tây và chủ nghĩa cuồng tín Hồi giáo ngày nay. Giáo hội phải thăng tiến một ‘sự hiển hiện đích thực của Gia đình … bởi cuộc khủng hoảng hôn nhân về căn bản là một cuộc khủng hoảng về Thiên Chúa, cũng là cuộc khủng hoảng đức tin …’
 
Còn hồng y Jose Gomez của Los Angeles, xem ‘thế giới sinh động’ của các bộ phim Hollywood, các chương trình truyền hình, và các môn thể thao hấp dẫn là những nhân tố chính gây nên cuộc khủng hoảng gia đình: ‘Nền văn hóa của chúng ta đã mất đi ý thức về ý nghĩa con người và tạo vật. Sự mất mát này bắt nguồn từ việc đánh mất Thiên Chúa.’
 
Tổng Giám mục Gomez khuyên cần phải có một sự cảm kích mới dành cho nhân thể. và ngài nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, ‘Thiên Chúa ký thác kế hoạch yêu thương của Ngài cho gia đình.’
 
Từ thiêng liêng này chính là điểm khởi đầu đích thực để hiểu được ơn gọi và sứ mạng của gia đình.
 
Chúng ta phải công bố vẻ đẹp của kế hoạch tạo dựng yêu thương của Thiên Chúa dành cho tạo vật, cho con người, và cho gia đình nhân loại.’
 
Sau một cuộc họp của các giám mục Phi châu, hồng y Sarah cũng cho biết ngài bận tâm về 3 đoạn văn gây tranh cãi trong Văn kiện Làm việc, và nói rằng, việc giữ lại những đoạn văn vốn không nhận được 2/3 số phiếu trong hội đồng năm ngoái, khiến ngài tin rằng ‘có một kế hoạch đang cố gắng áp đặt.’
 
Ngài cũng bày tỏ quan điểm của mình rằng ‘điểm mở đầu của văn kiện làm việc có gì đó sai lầm, khi mở đầu với các vấn đề khó khăn hiện đại hơn là bằng ‘kế hoạch Thiên Chúa dành cho gia đình.’ Nhưng hồng y Sarah thêm rằng, trong tuần đầu tiên, ‘Tôi thấy Thần Khí hướng dẫn thật tốt đẹp’.
 
Hồng y khuyến khích các tín hữu hãy cầu nguyện, đặc biệt là vào ‘thời điểm quan trọng nhất.’
 
Hồng y Sarah nhận định, ‘Vẫn còn một vài giám mục, một vài chứ không phải tất cả, của phương Tây muốn mở cánh cửa ra với tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ có số ít thôi. Các giám mục của phương Đông, châu Phi và châu Mỹ đều có tư tưởng chính thống. Nhưng có số ít đang nhất quyết về quan điểm của mình, và họ có sự hỗ trợ của truyền thông.’
 
Aleteia – Diane Montagna

Tác giả bài viết: J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Nguồn tin: www.phanxico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây