Giáo xứ Vinh Hương

Ban “Bảo vệ sự sống bằng phương pháp Billings” giáo phận BMT ra mắt

Thứ sáu - 16/01/2015 17:24

Lúc 15g30, ngày 15 tháng 01 năm 2015, tại Tòa Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, đại diện ban “Bảo vệ sự sống bằng phương pháp Billings” của giáo phận đã ra mắt Đức cha, cùng toàn thể quý cha trong linh mục đoàn của giáo phận.

Ban đại diện của tổ chức  “Bảo vệ sự sống bằng phương pháp Billings” được cha Tổng đại diện giáo phận (đồng thời là cha đặc trách Billings Miền Trung - cha linh hướng của tổ chức Billings Ban Mê Thuột) giới thiệu gồm các anh chị phụ trách Billings của giáo phận và các anh chị trưởng ban Billings các giáo hạt trong giáo phận.

 Phụ trách và điều hành chung của tổ chức Billings Ban Mê Thuột có 3 anh chị:

1.     Anh Mátthêu Lê Thanh Xuyến
2.     Anh Antôn Nguyễn Văn Tình
3.     Chị Anna Phạm Thị Hương Giang

Phụ trách Billings các giáo hạt gồm có:

1. Giáo hạt Chính tòa: Anh An tôn Nguyễn Văn Tình
2. Giáo hạt Mẫu Tâm: Chị Anna Phạm Thị Hương Giang
3. Giáo hạt Buôn Hô: Anh Phêrô Nguyễn Văn Xuân
4. Giáo hạt Giang Sơn: Anh Giacôbê Nguyễn Văn Kình
5. Giáo hạt ĐăkMil: Anh Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Chánh
6. Giáo hạt Gia Nghĩa: Anh Giuse Trần Đức Long
7. Giáo hạt Đồng Xoài: Chị Maria Phạm Thị Lệ
8. Giáo hạt Phước Long: Anh Giuse Phạm Văn Ngọ
    
Sau khi ra mắt, anh Mátthêu Lê Thanh Xuyến - Trưởng ban Billings giáo phận  thay mặt ban điều hành giới thiệu với Đức cha, quý cha trong giáo phận về hệ thống tổ chức của Billings quốc tế và của Việt Nam. Anh đã giới thiệu những nét chính về công trình nghiên cứu “Phương pháp rụng trứng Billings” trong 60 năm của hai vợ chồng bác sĩ E.L.Billings kết hợp với hai nhà khoa học: GS.J.B Brown (chuyên nghiên cứu kích thích tố sinh sản) và Gs. Erik Odeblad (chuyên nghiên cứu chức năng cổ tử cung). Đây là một nghiên cứu khoa học dựa trên giáo huấn của Giáo Hội qua các triều đại từ 1953 cho đến 2013.

“Phương pháp rụng trứng Billings” là phương pháp dễ học, dễ áp dụng lại đạt hiệu quả cao, giúp cho các cặp vợ chồng kế hoạch một cách tự nhiên giúp đạt được sự thụ thai, trì hoãn sự thụ thai và theo dõi sức khỏe sinh sản. Phương pháp này được chấp nhận bởi mọi xã hội và tôn giáo.

Cuối cùng, anh Mátthêu Lê Thanh Xuyến thay mặt toàn thể anh chị em phụ trách Billings giáo phận và 8 giáo hạt chân thành cảm ơn Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha trong giáo phận đã ủng hộ, nâng đỡ, tạo điều kiện cho ban Billings giáo phận hoạt động và phát triển một cách tốt đẹp.







Bài: Hương Giang
Ảnh: An-tôn P. Hùng

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây