Giáo xứ Vinh Hương

Giáo chức công giáo tĩnh tâm và hành hương

Thứ hai - 14/03/2016 05:39

Hoà cùng nhịp sống của Giáo hội và Giáo phận trong Mùa Chay, là mùa xuân của Giáo Hội, trong tinh thần Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016. Ban Giáo dục Kitô giáo đã tổ chức buổi tĩnh tâm và hành hương cho giới Giáo chức Công giáo vào sáng ngày 13/03/2016 (Chúa Nhật thứ V Mùa Chay)  tại Nhà Thờ Chính Toà GP Ban Mê Thuột, để giúp quý giáo viên công chuẩn bị tâm hồn mừng biến cố Phục Sinh và chu toàn những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá của Năm Thánh, bằng việc hồi tâm sám hối, thanh tẩy tâm hồn, thực hành đức ái hoàn hảo trong cuộc sống.

Đúng 9g00, hơn 200 Thầy, cô trong giáo phận đã có mặt tại phòng hội chung của giáo xứ Thánh Tâm, cùng nhau hát vang những bài hát sinh hoạt đón chào nhau trong tình thân ái. Cha GB Nguyễn Đình Lượng trưởng ban Giáo Dục Kitô giáo của giáo phận Ban Mê Thuột, đã khai mạc chương trình tĩnh tâm mùa Chay,  với chủ đề:” HÃY HỌC BIẾT YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA CHA”.

Cha GB Nguyễn Huy Bắc giám đốc TTMV chia sẻ: “Năm Thánh Lòng Thương Xót là dịp để mọi người nhìn lại chính mình, là cơ hội trải nghiệm sự ngọt ngào của ơn Cứu độ và cũng là lúc để ta gặp gỡ Đức Ki tô biến đổi cuộc đời mình. Các thầy – cô, hãy công bằng với những mầm non của đất nước và Giáo Hội trong công cuộc trồng người, nêu cao tâm, đức. Không chỉ là người truyền bá kiến thức mà còn là người mô phạm, là khuôn mẫu để hình thành nhân cách Ki-tô cho các thế hệ trẻ.

Thầy Võ Văn Cần thay mặt anh chị em giáo viên công giáo cám ơn cha GB Nguyễn Huy Bắc đã giúp anh em tĩnh tâm để nhìn nhận ra chính mình. Sau đo, mọi người thinh lặng xét mình, lãnh nhận bí tích Hòa Giải.

Mọi người đã xếp hàng trước nhà thờ.để cùng bước qua cửa Thánh, để cùng với toàn thể Giáo Hội tuyên xưng niềm tin vào Lòng Thương Xót của Chúa, và nhắc nhủ  mình quyết tâm sống tinh thần thương xót theo gương Chúa Cha yêu thương nhân loại, và Chúa Giê- su Người Mục Tử Nhân Hậu.

Mở đầu thánh lễ, ĐGM kêu gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả quý anh em đang thi hành sứ mệnh giáo dục con người, biết gắn bó với Chúa Giê – su, để thực hiện trách nhiệm vai trò giáo dục như  lòng thương xót của Chúa…

Sau Tin Mừng, ĐGM chia sẻ : “ Sự nâng đỡ, đồng hành trong tình yêu thương của anh chị em, của Giáo Hội, sẽ giúp thế hệ trẻ  tiến xa hơn trên con đường hoán cải để được sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa”.

Ngài nhắn nhủ anh chị em giáo viên công giáo trong năm Thánh của Lòng Thương Xót biết ý thức về phận tội lỗi của mình, để cảm nghiệm sâu sắc về lòng thương xót của Chúa, biết thông cảm và nâng đỡ anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, để cùng giúp nhau sống thánh thiện, xứng đáng với tình yêu vô bờ của Thiên Chúa.

Đức Cha ban phước lành ơn toàn xá cuối Thánh lễ như tiếp thêm sức mạnh đổi mới trong cuộc sống của người giáo chức công giáo với bao thử thách, để thực thi lòng thương xót đối với tha nhân”

Tác giả bài viết: Ngọc Minh.

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây