Giáo xứ Vinh Hương

Giáo hạt Đăkmil - Giải bóng chuyền lần thứ II

Thứ hai - 08/08/2016 09:32
- "Cầu cho thể thao và tình huynh đệ". Xin cho thể thao trở nên dịp của cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào việc xây dựng nền hòa bình trên thế giới. (Ý cầu nguyện của ĐGH tháng 08.2016)


Trong khuôn khổ sinh hoạt thể thao thường niên của giáo hạt Đăkmil, cha đặc trách Phaolô Trần Vĩnh Niệm và ban thể thao giáo hạt tổ chức giải bóng chuyền lần thứ II với thể thức vòng tròn tính điểm tại các sân bóng (Vinh An, 24.07.2016 - Đức Lệ, 31.07.2016 - Vinh Hương, 07.08.2016). Đến tham dự giải năm nay có 5 đội bóng của các giáo xứ: Vinh An, Đức Lệ, Xuân Hòa, Thổ Hoàng và Vinh Hương.

Chúa nhật 24.07.2016 - Tại sân bóng giáo xứ Vinh An:

Vinh An - Thổ Hoàng: 3 - 1
Vinh Hương - Đức Lệ: 3 - 0
Vinh An - Xuân Hòa: 3 - 0
Đức Lệ - Thổ Hoàng: 3 - 1

Chúa nhật 31.07.2016 - Tại giáo xứ Đức Lệ:

Vinh Hương - Vinh An: 2 - 3
Xuân Hòa - Thổ Hoàng: 3 - 0
Đức Lệ - Xuân Hòa: 1 - 3
Vinh Hương - Thổ Hoàng: 3 - 0

Như thế, sau những vòng đấu, đội bóng không thắng trận nào, cũng là đội bóng non trẻ nhất và lần đầu tiên tham dự, giáo xứ Thổ Hoàng tạm thời nhường vé cho các giáo xứ Vinh An gặp Đức Lệ (3 - 0) và Vinh Hương gặp Xuân Hòa (0 - 3) tại khuôn viên thể thao Vinh Hương vào sáng Chúa nhật 07.08.2016.

Đến tham dự hai trận đấu cuối cùng này có cha đặc trách, quý thầy, quý đại diện Ban thường vụ hội đồng các giáo xứ và khá đông cố động viên.

Ngay những phút đầu các cầu thủ nhập cuộc rất tự tin, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Vì đây là trận đấu quyết định ngôi vị nên có những màn rượt đuổi tỉ số thật gay cấn. Để phát huy tinh thần và cũng cho bầu khí thêm phần sôi động hơn, không thể không nói đến sự nhiệt tình, năng nổ của những cổ động viên các giáo xứ Xuân Hòa và Đức Lệ.

Kết quả chung cuộc:

Giải nhất - Giáo xứ Vinh An thắng 4 trận - 12 điểm
Giải nhì - Giáo xứ Xuân Hòa thắng 3 trận - 9 điểm
Giải ba - Giáo xứ Vinh Hương thắng 2 trận - 6 điểm
Giải tư - Giáo xứ Đức Lệ thắng 1 trận - 3 điểm

Giải bóng chuyền lần thứ II của giáo hạt Đăkmil khép lại với nhiều niềm vui và hy vọng. Như tâm tình của cha đặc trách, Ban thường vụ hội đồng các giáo xứ và ông trưởng Ban thể thao giáo hạt đều nói: Thể thao là dịp thể hiện tình liên đới, cơ hội để các giáo xứ học hỏi và gần gũi với nhau hơn. Đặc biệt như ý cầu nguyện tháng 08 năm 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô: "Cầu cho thể thao và tình huynh đệ". Xin cho thể thao trở nên dịp của cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào việc xây dựng nền hòa bình trên thế giới.
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây