Giáo xứ Vinh Hương

Giáo hạt Đăkmil - Giải bóng chuyền lần thứ nhất

Thứ hai - 17/08/2015 21:25

Nhằm tạo cho các bạn trẻ có dịp thể hiện tình liên đới, có cơ hội giao lưu học hỏi, và hơn nữa để các giáo xứ quy hướng về nhau trong tinh thần Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ. Cha Quản hạt cũng như quý cha thống nhất thành lập Ban thể thao giáo hạt Đăkmil.

Vào ngày 5.7.2015, Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm, phụ trách thể thao giáo hạt đã tổ chức buổi họp mở rộng gồm đại diện các giáo xứ tại hội trường Vinh Hương. Nội dung, cơ cấu nhân sự và bàn phương hướng sinh hoạt, ban thể thao đã quyết định tổ chức ngay mùa giải để đánh dấu bước khởi đầu ngày thành lập. Giáo xứ Vinh Hương được chọn là nơi đăng cai tổ chức giải bóng chuyền của giáo hạt Đăkmil lần thứ nhất.

Về tham dự giải, có 5 giáo xứ  tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm: Giáo xứ Phúc Lộc, Xuân Lộc, Bác Ái, Đức Hạnh và Vinh Hương. Thời gian thi đấu 3 ngày (Các Chúa nhật 02, 09 và 16.8.2015).

Phát biểu trong ngày khai mạc 02.8.2015, cha phụ trách Phaolô Trần Vĩnh Niệm đề cao tinh thần của các giáo xứ đến tham dự. Ngài nói, "mục đích tổ chức giải đấu là để các giáo xứ quy hướng về nhau; giúp các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu để thăng tiến; và cùng tỏ cho nhau thấy dấu chỉ tình yêu của Đức Kitô luôn luôn hiện diện trong đời sống của cộng đoàn các giáo xứ".

Suốt thời gian thi đấu, với tinh thần hiệp nhất, các vận động viên đã nổ lực hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng thật đẹp mắt. "Góp lửa" cho những đường bóng "điệu nghệ" và nâng cao tinh thần thể thao phải nói cũng nhờ đến các cổ động viên từ các giáo xứ. Những tiếng "xụp xèng" của  "vung, vàng" do cổ động viên giáo xứ Xuân Lộc vang rền đều đặn; tiếng trống, tiếng kèn của giáo xứ Phúc Lộc dập dồn thôi thúc. Tất cả chỉ muốn cho giải đấu được nối kết trọn vẹn trong tình yêu thương.

Kết quả chung cuộc với các điểm số:

Giáo xứ Vinh Hương,  12 điểm - Giải nhất
Giáo xứ Xuân Hòa, 10 điểm - Giải nhì
Giáo xứ Đức Hạnh, 7 điểm - Giải ba
Giáo xứ Phúc Lộc, 5 điểm - Giải tư
Giáo xứ Bác Ái, 0 điểm - Giải năm 

Một điều mà ai cũng nhận thấy là việc tổ chức và tinh thần thi đấu của giáo xứ Phúc Lộc trổi vượt hơn hẳn. Bởi thế, ban tổ chức đã quyết định trao giải phong cách cho đội bóng này.

Giải bóng chuyền của giáo hạt Đăkmil lần thứ nhất được tổ chức tại giáo xứ Vinh Hương khép lại với những lời hứa hẹn rất thật, lần sau sẽ thành công hơn, nhiều giáo xứ tham dự hơn và nhiều bộ môn thể thao hơn.
 







Xin được nói thêm, nhân sự của ban thể thao giáo hạt Đăkmil:

Trướng ban - Ông Phạm Đình Quảng, giáo xứ Vinh Hương
Phó ban - Ông Võ Thái Nguyên, giáo xứ Xuân Hòa
Ủy viên - Ông Phan Văn Tính, giáo xứ Đức Hạnh.
 

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây