Giáo xứ Vinh Hương

Giáo lý viên giáo hạt Dakmil - Ngày tĩnh huấn hè 2018

Thứ bảy - 28/07/2018 07:21
Theo lịch trình hoạt động hè của ban giáo lý giáo phận, nhân dịp mừng kính chân phước tử đạo Anrê Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên, ban giáo lý hạt Dakmil tổ chức ngày tĩnh huấn tại khuôn viên giáo xứ Vinh An hạt Dakmil, ngày 27 tháng 8 năm 2018.

Hiện diện trong ngày tĩnh huấn có cha quản hạt Dakmil Phaolô Nguyễn Thư Hùng, cha trưởng ban giáo lý hạt Dakmil Phêrô Cao Tiến Hà, trưởng  ban điều hành, và cha Giuse Huỳnh Quốc (SVD) phó quản xứ Vinh An, phó ban điều hành ngày tĩnh huấn.

Cha tổng đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, cha trưởng ban giáo lý giáo phận Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc và thầy Giuse Vũ Minh, dòng Con Đức Mẹ, giúp hơn 600 anh chị em GLV tĩnh tâm và sinh hoạt.

Bài chia sẻ 1:

Trong bài chia sẻ đầu tiên của ngày tĩnh huấn, cha tổng đại diện giúp cộng đoàn GLV giáo hạt suy tư về đề tài "Xuất phát lại từ Đức Kitô".

Trước hết Cha phân tích những khó khăn và thách thức trong xã hội hiện nay mà GLV phải đối mặt. Cha nêu rõ "thực trạng xa rời Thiên Chúa và Chân Lý" của con người hôm nay như hôn nhân đồng tính, những niềm tin xa lạ với đức tin của Giáo Hội, luân lý đảo lộn và sự suy thoái thái độ sống đạo, giả dối soán ngôi sự thật...

Những hiện tượng đó tồn tại lâu dài làm tê liệt phản ứng nội tâm, khiến xã hội quen dần và làm cho "chúng ta cảm thấy hết sức bình thường".

Đứng trước thực trạng đó, Cha ân cần nhắn nhủ GLV phải "biết cách ứng xử bằng đức tin" trước những "ứng xử không nghiêm túc" như "xảo ngôn, coi thường danh dự và tính mạng người khác, coi trọng giá trị vật chất" đã ảnh hưởng đến đời sống luân lý và đức tin của tín hữu.

Để được như thế, Cha Stephanô kết luận: Anh chị em phải biết "noi gương các thánh tử đạo, để biết sống quên mình và nghĩ đến người khác như Chân phước Anrê Phú Yên", vị thánh bổn mạng mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Bài giảng lễ kính Á Thánh Anrê Phú Yên:

Cha trưởng ban giáo lý giáo phận Gioan Baotixta Nguyễn Huy Bắc chia sẻ về cuộc sống tử đạo của tín hữu ngày nay trong bài giảng lễ do Cha Tổng Đại Diện chủ tế.

Mở đầu, cha giải thích 3 cách thức tử đạo của ki-tô hữu chúng ta, tạm gọi là "tử đạo đỏ, tử đạo xanh và tử đạo trắng". "Tử đạo đỏ" là hình thức tuẫn tiết vì Đức Kitô như Á Thánh Anrê Phú Yên mà chúng ta mừng kính hôm nay. "Tử đạo trắng" nghĩa là hy sinh sống đời khiết tịnh, vâng lời của các giáo sĩ và tu sĩ. "Tử đạo xanh", những hy sinh thường ngày trong đời sống tín hữu, nhất là quên mình phục vụ tha nhân của mỗi chúng ta.

Dẫn thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma "không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu" (Rom 8,39), cha Gioan Baotixita nhắn nhủ: Giáo lý viên cần phải "sẵn sàng quên mình trong việc truyền rao Đức Kitô, sẵn sàng học hỏi, chuyên tâm trau dồi đời sống đạo đức và kiến thức", để việc dạy giáo lý đạt được mục đích tối hậu là "làm cho học viên nhận biết, tin yêu Chúa và sống Lời Chúa".

"Ước gì mỗi GLV là một Anrê Phú Yên ngày nay, để xứng đáng là hậu duệ của Ngài", cha giảng lễ kết thúc.

Bài chia sẻ 2:

Buổi chiều, sau những đố vui Kinh Thánh và Giáo Lý do thầy Giuse Vũ Minh phụ trách, Cha trưởng ban giáo lý giáo phận chia sẻ đề tài "Đức Kitô đồng hành với GLV" để anh chị em GLV hiểu rõ hơn về ơn gọi thừa tác của mình.

Cha nhấn mạnh: "chính Chúa Thánh Thần mới là chủ thể dạy giáo lý". Sau khi về trời, "Chúa Giêsu không hiện diện hữu hình" nơi thế gian nhưng "Người hiện diện cách vô hình" giữa cộng đoàn phụng vụ, bằng Lời Hằng Sống, nơi người nghèo khó và nhất là trong bí tích Thánh Thể, và chính Thánh Linh được Người sai đến để tác động, hướng dẫn và trợ phù chúng ta.

Do đó, Cha thêm: "Giáo lý viên là một ơn gọi", chúng ta "chỉ ý thức và hoàn thành tác vụ khi và chỉ khi có ơn Chúa". Ngài mời gọi: "GLV phải biết cầu nguyện và chuyên chăm cầu nguyện" "rèn luyện đời sống nội tâm". "Anh chị em hãy cầu xin Chúa Thánh Thần trong mọi hoạt động giáo lý".

Bài chia sẻ 3:

Thầy Giuse Vũ Minh giúp anh chị em GLV hiểu rõ hơn về "những thách đố của trào lưu tục hoá trong thế giới ngày nay".

Sau khi nêu rõ những hiện tượng tục hoá trong xã hội và ngay cả trong các cộng đoàn của Giáo Hội như trào lưu duy vật chất, cậy quyền thế... mà GLV gặp phải khi thi hành tác vụ, thầy Giuse mời gọi: "Anh chị em cần biết vượt qua chính mình" và "tự đào sâu kiến thức", bởi lẽ "chúng ta là công cụ của Chúa, hãy để Chúa Thánh Thần tác động".

Nghi thức sai đi:

Ngày tĩnh huấn kết thúc lúc 17g30 bằng nghi thức sai đi do Cha trưởng ban Phêrô Cao Tiến Hà chủ sự.

Trước mặt cha chủ sự, anh chị em GLV một lần nữa tuyên xưng đức tin; biểu thị tinh thần sẵn sàng và hăng say loan truyền cho mọi người nhận biết Chúa; hứa yêu mến, noi gương Mẹ Maria và Á Thánh Anrê Phú Yên, để có thể nhiệt tâm chia sẻ cho tha nhân.

Cha chủ sự nhân danh Chúa Giêsu Kitô và nhân danh Hội Thánh trao phó sứ mệnh loan báo Tin Mừng Cứu Độ, và sai anh chị em GLV đến với mọi người trong môi trường sống của mình (nghi thức sai đi).

Sau phép lành cuối nghi thức, hơn 600 GLV tạm biệt nhau trong tinh thần hăng say lên đường "bước theo Thần Khí", với hành trang mang theo được bổ sung thêm những điều đã học hỏi và phản tỉnh trong ngày tĩnh huấn thường niên.  

Một số hình ảnh: 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây