Giáo xứ Vinh Hương

Giáo phận BMT - Hướng Dẫn Mục Vụ Tuần Thánh

Thứ bảy - 21/03/2020 21:26
TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
    104 Phan Chu Trinh, TP.BMT
 
NHỮNG HUỚNG DẪN MỤC VỤ TUẦN THÁNH TRONG MÙA DỊCH

 
Kính gởi quý linh mục, tu sĩ, và anh chị em tín hữu trong giáo phận Ban Mê Thuột

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà việc phòng chống dịch ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Vì thế, bên cạnh những hướng dẫn mục vụ mà tôi đã gởi cho quý cha và cộng đoàn dân Chúa, nay tôi xin bổ sung những điều sau đây:

1/ Nhận định:

Con virus Corona gây nên bệnh viêm phổi cấp tính, lây truyền từ người này sang người khác qua đường hô hấp, hay truyền qua việc đụng chạm vào miệng, vào mắt. Nếu trong cộng đoàn không có ai mang mầm bệnh, thì dẫu cho có tập trung đông người, cộng đoàn đó vẫn được an toàn. Nhưng nếu có một người mang mầm bệnh hiện diện trong cộng đoàn; người đó có khả năng lây nhiễm cho nhiều người khác. Vì thế, để bảo vệ sức khỏe cho mọi người trong cộng đoàn, mọi người phải có ý thức như sau:

1/ Nếu ai thấy mình có những triệu chứng như sốt, ho (có thể chỉ là cảm cúm thông thường), thì phải tự mình cách ly, không đến tham dự những buổi cử hành phụng vụ của cộng đoàn.

2/ Nếu ai biết mình đã tiếp xúc với những người mang mầm bệnh (được chinh quyền địa phương thông báo), thì phải tự cách ly ở nhà và có bổn phận khai báo với chính quyền.

3/ Những người lớn tuổi, từ 65 tuổi trở lên, có nguy cơ kháng bệnh yếu, nên rất dễ bị lây nhiễm. Vì thế, trong thời gian chống dịch, tôi xin tất cả anh chị em tín hữu từ 65 tuổi trở lên và các em thiếu nhi từ 14 tuổi trở xuống, không nên đi tham dự thánh lễ với cộng đoàn, nhưng nên ở tại nhà tham dự thánh lễ trựctuyến hoặc hiệp thông thiêng liêng. Trong hoàn cảnh này, vì bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, nên anh chị em không mắc tội khi không tham dự thánh lễ.

4/ Đeo khẩu trang giúp ngăn chặn chất dịch trong họng bay ra ngoài, làm ảnh hưởng đến người khác. Rửa tay bằng xà phòng hay bằng dung dịch sát khuẩn giúp loại trừ những vi khuẩn dính trên tay, có nguy cơ lây truyền cho người khác. Vì thế, khi đi tham dự thánh lễ, xin mọi người nhớ mang khẩu trang.

II/ Những hướng dẫn mục vụ:

1/ Lễ dầu: năm nay, để tránh tình trạng tập trung đông người và di chuyển từ nhiều vùng khác nhau, tôi sẽ cử hành thánh lễ làm phép Dầu Thánh tại nhà nguyện Tòa Giám Mục vào lúc 08g00 ngày thứ tư tuần thánh (08/04/2020). Thành phần tham dự gồm quý cha đang làm việc mục vụ trong thành phố Buôn Ma Thuột, một số đại diện tu sĩ và giáo dân. Thánh lễ Dầu sẽ được phát trực tuyến trên trang web của giáo phận. Xin quý cha và anh chị em tín hữu ở xa hiệp thông với toàn thể giáo phận qua chương trình thánh lễ trực tuyến này.
 
+ Giải tội: chỉ những trường hợp cần thiết mới khuyến khích đi xưng tội. Những người có thói quen xưng tội vì lòng đạo đức, thì xin hoãn cho đến khi tình hình lắng dịu. Đề nghị linh mục và hối nhân đeo khẩu trang.

+ Chầu lượt: hạn chế trong nội bộ giáo xứ, không mời các nơi khác, chương trình không nên kéo dài. Chúng ta sống tinh thần cầu nguyện trong ngày chầu lượt.

3/ Tạm đình chỉ các sinh hoạt sau trong thời gian dịch bệnh:

+ Các lớp giáo lý

+ Các sinh hoạt đoàn thể, các giới

+ Các cuộc hành hương đông người

+ Các lễ hội và liên hoan (kỷ niệm chịu chức, khấn dòng, bổn mạng . . . )

Trọng kính quý cha,

Trên đây là những hướng dẫn mục vụ trong hoàn cảnh bệnh dịch có nguy cơ bùng phát, để cùng với toàn xã hội, chúng ta bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Tuy nhiên, xin quý cha cũng nên động viên bà con giáo dân đừng quá hoang mang sợ hãi, nhưng phải bình tĩnh đề phòng và đối phó với bệnh dịch. Chúng ta cần có tinh thần liên đội và trách nhiệm để bảo vệ lẫn nhau.

Trong những giáo xứ có tín hữu đi lao động nước ngoài trở về, nhất là từ những đất nước mà bệnh dịch đang bùng phát, xin quý cha khuyên những tín hữu đó nên có tinh thần trách nhiệm bảo vệ cộng đoàn qua việc khám sức khỏe và tự cách ly khi có những dấu hiệu đáng quan ngại.

Tuy nhiên cộng đồng dân Chúa không nên có thái độ kỳ thị, cô lập những anh chị em có nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng cần phải có một tấm lòng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Chúng ta phó thác mọi cố gắng và nhưng nỗi lo âu cho Chúa. Xin Ngài ban bình an cho mỗi người chúng ta và giúp cho các nhà khoa học mau tìm ra được những phương thuốc hiệu quả để giúp cho thế giới vượt qua cơn khủng hoảng này.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
 
Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 03 năm 2020
+ Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Giám mục Ban Mê Thuột

 

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây