Giáo xứ Vinh Hương

Giáo phận Ban Mê Thuột - Thánh Lễ Truyền Dầu 2017

Thứ tư - 12/04/2017 23:07

Địa bàn giáo phận BMT quá rộng và trải dài khoảng 400 km gồm ba tỉnh Daklak, Daknông và một phần của Bình Phước, nên năm 2012, sau khi chia giáo phận thành 8 giáo hạt, ĐGM muốn mỗi năm thánh lễ Truyền Dầu được cử hành luân phiên tại mỗi giáo hạt để tất cả giáo dân trong Giáo phận đều có thể tham dự. Thánh lễ Truyền Dầu năm nay được ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, cử hành vào lúc 08g00 sáng nay, thứ Tư ngày 12. 04. 2017, tại Nhà thờ Gx Vinh Đức (Giáo hạt Buôn Hô, P.Thống Nhất, Tx. Buôn Hồ, Đăk Lăk).

Đây là lần đầu tiên sau 60 năm thành lập, giáo xứ Vinh Đức vinh dự được chọn là nơi cử hành thánh lễ truyền Dầu. Bà con giáo dân hân hoan đến tham dự rất đông. Tuy nhà thờ rộng nhưng cũng không đủ chỗ cho hàng ngàn người trong và ngoài giáo hạt về tham dự. Ban tổ chức phải thiết kế 04 màn hình rộng 300inch trong khuôn viên nhà thờ để mọi người có thể dễ dàng hiệp dâng thánh lễ một cách sốt sắng.

Khoảng 170 linh mục Triều và Dòng đang phục vụ tại giáo phận Ban Mê Thuột, quy tụ về đây đồng tế với Giám mục của mình, để tỏ tình hiệp thông hiệp nhất giữa Giám mục và linh mục, cũng như giữa các linh mục với nhau. Vì các ngài là chứng nhân và cộng tác viên của giám mục trong việc xức Dầu Thánh. Các linh mục được chia sẻ sứ vụ được thánh hóa để xây dựng và hướng dẫn dân Chúa. Các linh mục hiện diện hôm nay biểu lộ sự duy nhất của chức linh mục và hy tế của Đức Ki-tô, luôn luôn hiện diện trong Giáo Hội.

Gọi là lễ Truyền Dầu, vì trong thánh lễ này, Đức Giám mục sẽ hiến thánh Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng, dùng để cử hành một số bí tích và phụ tích.

Lễ này cũng còn có mục đích tưởng niệm việc Chúa lập bí tích Truyền chức Thánh, tấn phong một số người được tuyển chọn lên làm Linh mục, ban cho các ngài quyền hành động nhân danh Chúa Kitô để làm những việc mà đúng ra chỉ mình Thiên Chúa có thể làm, như tái diễn hy lễ của Chúa Ktiô trên Thánh giá, tha tội cho muôn người v.v..

+ SC (Sanctum Chrisma) - Dầu Thánh.

+ OI (Oleum Infirmorum) - Dầu bệnh nhân.

+ OS (Oleum Sanctum hay Oleum Catechumenorum) - Dầu Dự tòng.

Dầu Thánh còn được gọi là Dầu Chrisma đã được Đức Giám mục hiến thánh là dầu có pha thuốc thơm và dùng trong ba bí tích có ghi ấn tín: được xức cho các tân tòng trong Bí Tích Rửa Tội, các Kitô-hữu trong Bí Tích Thêm Sức, cho các Linh mục và một cách sung mãn cho các Giám mục trong Bí Tích Truyền Chức. Dầu này còn được dùng để cung hiến bàn thờ và nhà thờ.

Dầu Bệnh Nhân được làm phép trước hết, để xức cho các bệnh nhân. Hội Thánh xin Chúa xoa dịu thân xác các bệnh nhân, để họ vững mạnh trong đức tin và niềm hy vọng, giải thoát, làm thuyên giảm những đau đớn, ban sự sống và sức khoẻ cho họ.

Dầu Dự Tòng được xức cho các dự tòng trước khi Rửa Tội, để qua việc xức dầu này, Hội Thánh xin Chúa ban sức mạnh cho các dự tòng biết chống lại tội lỗi và sự ác…



Trong thánh lễ hôm nay, các linh mục lặp lại lời tuyên hứa của mình trong ngày chịu chức linh mục. Ước muốn thuộc về Chúa Giê-su, trung thành với những lời cam kết và phục vụ cộng đoàn được trao phó theo gương Mục tử Nhân Lành, luôn là điều mà các linh mục phải quyết tâm mỗi ngày.

Sau Phúc Âm (Lc 4, 16-21), ĐGM ngỏ lời với các linh mục: “… Cho đến giờ phút này, Chúa vẫn gìn giữ để anh em linh mục luôn trung tín với lý tưởng linh mục, vẫn cố gắng thánh hóa bản thân mình, và thánh hóa cộng đoàn. Chúa đã rửa sạch tội lỗi chúng ta bằng Máu Thánh của Ngài, Chúa đã bao che những khuyết điểm của chúng ta bằng áo choàng tình yêu của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta như thế, vì Ngài mời gọi và ban những điều kiện thuận tiện để chúng ta được sống hạnh phúc trong cuộc đời mục tử, giữa cộng đoàn tín hữu. Chính Chúa Giê-su và cộng đoàn tín hữu tin tưởng, mong đợi được hưởng sự phục vụ trong yêu thương của các linh mục. Và chính trong khi phục vụ với tinh thần khiêm tốn và yêu thương, người linh mục mới trở nên giống Chúa Giê-su, Người loan báo và thực hiện năm hồng ân của Thiên Chúa.”

ĐGM mời gọi cộng đoàn tín hữu hãy luôn cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục, để các ngài luôn biết sống quảng đại và khiêm tốn hơn nữa trong trách vụ nặng nề của người mục tử…

Cuối thánh lễ, ông chủ tịch HĐGX đọc lời cảm ơn ĐGM, quý Linh mục, Tu sĩ nam nữ, các thày Phó tế, Chủng sinh, Ứng sinh, các ban ngành đoàn thể, quý khách, và những người đã tích cực cộng tác để thánh lễ được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng.

Sau đó, ĐGM ban phép lành cho toàn thể dân Chúa. Thánh lễ kết thúc gần 10g00. Mọi người ra về với tâm hồn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.





Mời xem hình

Tác giả bài viết: ANH THƯ

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây