Giáo xứ Vinh Hương

Giáo phận Bmt - Ngày tĩnh huấn Doanh Nhân lần thứ 2

Thứ sáu - 20/09/2013 18:04

Nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam (13.10), sáng nay ngày 20. 10. 2013, Ban Mục Vụ Giáo Dân giáo phận Banmêthuôt đã tổ chức một ngày Tĩnh huấn lần thứ II cho các người làm kinh tế, các ngành nghề trong Giáo phận, với chủ đề : 

TÔI BIẾT TÔI TIN VÀO AI.

Ngày tĩnh huấn, đã quy tụ 314 anh chị em doanh nhân từ các giáo xứ từ 8 giáo hạt quy tụ về Trung Tâm Mục vụ, số 01 Trần Hưng Đạo, Buônmathuột.

Đúng 8g30, anh chị em doanh nhân công giáo hân hoan đón tiếp ĐGM giáo phận trong tiếng vỗ tay vang dội. Trong lời chào mừng khai mạc, cha GB. Nguyễn Minh tâm, Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Dân chia sẻ : Đây là một việc làm hoàn toàn đạo đức, là dịp anh chị em doanh nhân gặp gỡ vị Cha chung; là dịp để anh chị em gặp gỡ nhau, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, niềm vui nỗi buồn; giúp anh chị em và gia đình vừa làm kinh tế vừa sống đức tin, làm chứng cho Chúa trong công việc làm ăn, đặc biệt trong năm Đức Tin này.

Trong lời huấn từ, ĐGM tỏ ra vui mừng được gặp gỡ anh chị em doanh nhân, ngài mong có dịp thuận tiện để nâng đỡ củng cố niềm tin cho anh chị em, những người thường bị giằng co giữa đức tin và cuộc sống thương trường.

Từ 9g15 – 10g15, cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Trưởng Ban Giáo lý Đức tin, đã thuyết trình đề tài Đạo đức Công giáo và làm kinh tế, đã giúp anh chị em doanh nhân hiểu rõ hơn về việc làm chứng cho Chúa trong môi trường kinh doanh. (Xem bài thuyết trình)

Sau đó, anh chị em thảo luận năm câu hỏi và trình bày theo giáo hạt. Cha Stêphanô giải đáp thỏa đáng những thắc mác của anh chị em.

Trong giờ gặp gỡ doanh nhân, ĐGM Vinh Sơn chia sẻ về chủ đề “Tôi biết tôi tin vào ai” (1Tim 1, 12), ngài triển khai cụm từ “tôi biết”của Thánh Phaolô. Nhờ sự gặp gỡ với Đức Kitô, tin vào Đức Giêsu Ktô và hiểu về ý nghĩa của mầu nhiệm thập giá mà thánh nhân mới có được sự lựa chọn tuyệt đối và dám chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình… (Xin xem bài chia sẻ)

Là những người Kitô hữu dấn thân trên thương trường trong các ngành nghề, anh chị em vẫn có thể làm chứng cho Tin Mừng của Chúa khi sử dụng những nén bạc Chúa ban, để làm vinh danh Thiên Chúa và sống thăng tiến cuộc sống con người

Những giây phút gặp gỡ Ban đại diện Mục vụ Giáo dân, anh chị em đã đề nghị một số ý kiến… Ban MVGD Chấp quyết định sẽ dâng thánh lễ tại đài thánh Đức Mẹ Thánh Linh vào ngày Doanh nhân 13. 10, và hằng năm vào ngày Khai hạ đầu xuân …

Lúc 15g45,  thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Martinô Lê Văn Gẫm, bổn mạng giới Doanh nhân công giáo, ĐGM chia sẻ : “ Người khôn ngoan là người biết nhìn về cùng đích của đời mình, rồi từ lựa chọn căn bản này, chúng ta sẽ xây dựng những chương trình ngắn hạn hay dài hạn…”

Sau thánh lễ ĐGM chính thức “sai” các anh chị em mạnh dạn làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô trong môi trường kinh tế, nơi anh chị em đang sống và làm việc.







Tác giả bài viết: Anh Thư

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây