Giáo xứ Vinh Hương

Giáo viên Công Giáo Gp. Ban Mê Thuột tĩnh huấn lần thứ 6

Thứ tư - 16/07/2014 18:43
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Sau một ngày mưa tầm tã, sáng nay 15/7/2014 bầu trời dịu mát như ưu ái hơn với 300 thầy, cô GVCG trên GPBMT quy tụ về TTMV tham dự tĩnh huấn lần thứ 6 với chủ đề ;“ Tân phúc âm hóa gia đình”, với ý lực của buổi tĩnh huấn “ GIA ĐÌNH: MÁI TRƯỜNG PHÚC ÂM”. Anh chị em cùng quy hội về đây để có những phút giây quý báu giữa trăm ngàn bộn bề của công việc, cùng những lo toan vất vả của cuộc sống thường ngày để được lắng nghe lời huấn đạo của Vị Cha Chung, giúp quý thầy cô xây dựng một nền tảng gia đình bền vững thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, theo ý hướng của Hội Thánh, biến gia đình thành một cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương và phục vụ sự sống để tham dự vào sứ mạng Phúc Âm hóa.

Từ 7g00 các thầy cô đã có mặt đông đủ để ghi danh, riêng nhóm Phước Long ở xa nhất đã có mặt từ chiều hôm trước.

Đúng 8g00, Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, trưởng ban Giáo Dục Kitô giáo của Giáo phận BMT, khai mạc ngày tĩnh huấn, sau đó cả hội trường đón chào Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, để ngài ban huấn từ.

Tiếp đến, thầy Giêrônimô Nguyễn Văn Nội thuộc GP Sài Gòn chia sẻ với giáo viên công giáo 2 đề tài:

- “Mối tương quan giữa vai trò của Thấy/Cô và của người Cha/Mẹ”
- “Mối liên hệ đồng nghiệp trong ngành giáo dục và sự thủy chung trong tình nghĩa vợ chồng”.

Thầy đã giúp anh em giáo viên tìm hiểu về vai trò của nhà giáo không chỉ là việc truyền đạt về tri thức đến học trò cũng như con cái, mà điều quan trọng nhất là cách thức tốt nhất để giáo dục đức tin cho con cái cũng như học trò, và xây dựng một môi trường sư phạm theo tinh thần đức mến Kitô giáo.                                                                                               

Sau những phút giảo lao, quí thầy cô giáo được chia nhóm để  thảo luận 2 câu hỏi

- Theo thầy cô cũng là cha mẹ thì thế nào là một người cha mẹ lý tưởng?
- Trong gia đình thầy cô có những thuận lợi và gặp phải khó khăn trở ngại gì trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái nên người kitô hữu?

Mỗi nhóm có một cách trình bày khác nhau, nhưng chung nhất là phải làm sao để mỗi  GIA ĐÌNH là một  MÁI TRƯỜNG PHÚC ÂM. ngoài ra còn có phần trao đổi mở rộng, những câu hỏi về gia đình, giáo dục, điều luật về Giáo hội được nêu ra, đều được ban cố vấn trả lời thỏa đáng. Xen với những phần thuyết trình của các nhóm, là những tiết mục văn nghệ do các thày cô tự biên tự diễn.

Lúc 16g00, ĐGM dâng thánh lễ đồng tế, mừng kính Thánh Bonaventura, bổn mạng giới giáo viên công giáo, tại hội trường của Trung Tâm Mục Vụ. Sau, ĐGM chia sẻ bài Tin Mừng: Giáo hội không sống cho chính mình, người Kitô hữu cũng không sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa vì Nước Trời. Phần lớn thời gian ta bỏ qua sự hiện hữu của Nước Trời để giành lại Nước Trời cho chính mình, chúng ta muốn chiếm hữu Nước Trời là từ bỏ chính mình để tìm hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.

ĐGM cầu chúc cho mỗi gia đình giáo chức công giáo, những người được Chúa ban cho tri thức luôn khôn ngoan sống Lời Chúa, biết nỗ lực mỗi ngày để bước đi trong ánh sáng của Chúa, và trở nên những chứng nhân đức tin, biến gia đình thành một cộng đoàn chan hòa tình yêu thương, hạnh phúc.

Ngọc Minh.

Thuyết trình
 


Bài giảng


Thánh lễ - Bế mạc

Video: An Thanh

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây