Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Hòa Tiến: Thánh lễ Tạ ơn và chia tay cha Quản xứ An-tôn Lê Anh Tuấn.

Thứ hai - 30/09/2013 19:17

Vào lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 30 tháng 09 năm 2013, tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Tiến giáo hạt Gia Nghĩa ,cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Khánh cùng với  6 cha và thầy phó tế trong giáo hạt đã cử hành thánh lễ đồng tế kính nhớ Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Trong thánh lễ nầy quý cha cùng với khoảng 300 giáo dân tham dự để hiệp dâng lên Thiên Chúa Lời tạ ơn  bởi muôn hồng ân Chúa đã ban cho cha An-tôn  Lê Anh Tuẩn quản xứ tiên khởi trong suốt năm năm trời vâng lời Đức Giám mục coi sóc và xây dựng giáo xứ, đồng thời cũng là thánh lễ chia tay để cha An-tôn  một lần nữa vâng lời Đức Giám mục giáo phận vào thứ tư tới đây, tức ngày 02 tháng 10 năm 2013 cha sẽ từ giã giáo xứ Hòa Tiến  để về nhận nhiệm sở mới ở huyện Krông Ana là Giáo xứ Quỳnh Ngọc thuộc giáo hạt Mẫu Tâm.

Ngoài tâm tình tạ ơn và từ giã cha An-tôn, trong thánh lễ hôm nay giáo xứ Hòa Tiến cũng sẽ hân hoan chào mừng cha Phê-rô Nguyễn Minh Huân, quản xứ giáo xứ Nghi trung đã được Đức giám mục giáo phận bổ nhiệm là cha quản nhiệm của giáo xứ Hòa Tiến kể từ đây đến khi có cha quản xứ mới.

Trong bài chia sẻ, cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Khánh đã giới thiệu mẫu gương tuyệt vời về gương sáng chăm chuyên đọc và sống Lời Chúa của thánh Giêrônimô, ngài chia sẻ thêm với giáo xứ về tình hình thiếu linh mục nên giáo phận chưa thể đáp ứng được nhu cầu của bà con giáo dân Hòa Tiến nói riêng và trên cánh đồng truyền giáo mênh mông của hạt Gia Nghĩa nói chung đang rất cần có linh mục coi sóc.

Sau khi chia sẻ thêm ý nghĩa của dụ ngôn ông Lazaro và người phú hộ, Tin Mừng của ngày Chúa nhật 26 thường niên c, Tin Mừng đã không nói người phú hộ đã vi phạm công bằng hay là bất công với ai, mà chỉ nói khi chết ông bị luận phạt trong hoả ngục.  thế tội của ông ở đâu ?  Tội của ông là  dửng dưng với người nghèo khổ nằm trước cửa nhà ông.  Tội không quan tâm đến người nghèo chung quanh, không phân chia tài sản dư thừa cho người đói rách, trong khi ông sống trong giàu sang thừa mứa.

Sau bài chia sẻ cha Giuse đã đọc văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục cử cha Phê-rô Nguyễn Minh Huân quản nhiệm giáo xứ Hòa Tiến.

Tiếp đến là tâm tình của cha Phê-rô tân quản nhiệm và cha Antôn nguyên quản xứ gởi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hòa Tiến.

Trước lời nguyện hiệp lễ, một vị  trong ban thường vụ hội đồng giáo xứ Hòa Tiến đã thay mặt giáo dân gởi hết tâm tình biết ơn cha nguyên quản xứ Antôn trong bài phát biểu đầy cảm xúc, đã có nước mắt rơi trong nhiều tiếng nức nghẹn ngào cố nén nhưng không thể của những người giáo dân đã được cha chăm sóc  trong một quãng thời gian chưa hẳn là dài, nhưng cũng không thể nói là ngắn của năm năm trời xây dựng cho giáo xứ hình thành và phát triển với muôn vàn khó khăn thủa ban đầu xây dựng.



Cha Hạt trưởng Giuse Nguyễn Văn Khánh và cha An-tôn Lê Anh Tuấn



Cha An Tôn



Cha Phêrô Nguyễn Minh Huân, tân Quản nhiệm





Đại diện giáo dân chia sẻ tâm tình

Mời xem thêm hình ảnh

Tác giả bài viết: Hồng Bính

Nguồn tin: www.ghquangduc.net

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây