Giáo xứ Vinh Hương

Hình ảnh Khóa tĩnh huấn HĐGX & Giáo họ biệt lập 2015

Thứ sáu - 07/08/2015 09:34
Theo chương trình, đầu giờ chiều ngày 06. 8. 2015, ĐGM An- phong thuyết giảng giúp quí chức tìm hiểu về  “Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ dựa theo Thư Mục vụ 2015 của HĐGMVN”và “ Nhận định thực trạng Giáo Hội trong viến tượng Phúc Âm hóa giáo xứ”. Qua hai đề tài này, Đức cha thuyết giảng đã giúp quí chức hiểu biết về thực trạng của Giáo Hội trong thời đại hôm nay, và nhận rõ vai trò quan trọng của mình trong đời sống giáo xứ, giáo họ. Qúi chức chính là những cộng sự viên đắc lực của cha quản xứ, là người đại diện giáo dân, để góp phần hữu hiệu vào công cuộc Tân Phúc Âm hóa giáo xứ.

Sau đó, quí chức thảo luận theo 4 nhóm ... 
Sau bữa cơm tối, ĐGM Giáo phận gặp gỡ quí chức và giải đáp một số thắc mắc của quí chức.





 
Ngày 07. 8. 2015
Sau giờ kinh sáng và dùng điểm tâm, từ 7g00 đến 8g00, quí chức lại tiếp tục được nghe Đức cha An-phong Nguyễn Hữu Long thuyết giảng đề tài “ Tân Phúc Âm hóa với nhiệt huyết mới, phương pháp mới, cách diễn tả mới”.  Ngài giúp quí tìm hiểu và khơi dậy lòng nhiệt huyết phục vụ cũng như tinh thần truyền giáo trong môi trường cộng đồng giáo xứ, giáo họ. Ngài giúp quí chức nhận ra mình là người tội lỗi, và khiêm tốn gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu để được biến đổi, làm mới bầu nhiệt huyết…


Trong đề tài “Chiếu tỏa niềm tin bằng niềm vui”, ĐGM An-phong chia sẻ việc làm chứng bằng niềm vui, như các Tông đồ đã thực hiện sau khi Chúa Giêsu về trời : “ Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời Sự Sống… Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi” (1Ga 1, 13).

Sau phần thuyết giảng, quí chức lại thảo luận theo nhóm, và Đức cha giảng thuyết lắng nghe đúc kết các buổi thảo luận và trả lời thỏa đáng các thắc mắc.

Từ 14g00 đến 15g00, Ban Mục vụ giáo dân gặp gỡ quí chức, chia sẻ một số vấn đề trong những sinh hoạt liên quan đến các vị trong Hội đồng giáo xứ giáo họ. Nhắc nhở chuẩn bị việc bầu ban TV. HĐGX giáo họ nhiệm kỳ mới 2016 -20120.
 

Đúng 15g00, ĐGM Vinh Sơn và ĐGM An-phong dâng thánh lễ kính thánh An-rê Kim Thông, bổn mạng quí chức.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, ĐGM An-phong nói về cuộc đời của Thánh An-rê Kim Thông và nhắn nhủ quí chức luôn noi gương thánh nhân, người đã một đời tận tụy hi sinh cho công cuộc truyền bá đức tin, xây dựng một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn đức tin và bác ái, một cộng đoàn tích cực loan báo Tin Mừng trong Tân Phúc Âm hóa giáo xứ …

Sau đó, tất cả quí chức lập lại lời tuyên thệ HĐGX và giơ cao tay hứa : “Với ơn Chúa, tuy hèn mọn bất xứng, nhưng vì lòng mến Chúa yêu người và trung thành với Hội Thánh, chúng con can đảm nhận lãnh chức vụ và cố gắng làm tròn bổn phận của mình…”

Sau lời nguyện hiệp lễ, ĐGM giáo phận trao bằng “Tưởng lục” cho quí chức. Kết thúc thánh lễ, hai ĐGM cùng ban phép lành cho quí chức. ĐGM giáo phận chủ sự nghi thức “Sai đi” và nhắn nhủ “ Với ý thức và trách nhiệm, cùng với sự cộng tác khôn ngoan… quí chức lên đường để tiếp tục một hành trình mới, với sức sống mới và một tinh thần mới cho sứ mạng Loan báo Tin Mừng tại giáo phận, giáo hạt, giáo xứ và giáo họ…”







Hai này tĩnh huấn đã đem lại cho quí chức một tinh thần phấn khởi, sẵn sàng lên đường tiếp tục công việc phục vụ trong niềm vui, tràn đầy sức sống và luôn tâm niệm câu :"Phục vụ là quên mình. Phục vụ vì Chúa Ki-tô".

Đặc biệt, trong khóa tĩnh huấn này có 5 vị trên 70 tuổi và 3 vị đã phục vụ trên 30 năm được ĐGM giáo phận trao quà lưu niệm, mỗi vị một tượng Đức Mẹ giơ cao Chúa Giêsu Hài đồng và giới thiệu với nhân loại : “Đây là Con Thiên Chúa Đấng cứu chuộc trần gian”

 

Ban VHTT - BMT

Hỉnh ảnh: Quí chức học hỏi

Hình ảnh: Phần thánh lễ

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây