Giáo xứ Vinh Hương

Hình ảnh Thánh lễ phong chức Phó tế tại nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột

Thứ ba - 06/12/2016 15:33

Sáng nay lúc 08g00 ngày 06. 12. 2016, Đức cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng chủ tế thánh lễ và nghi thức phong chức Phó tế cho 10 Đại chủng sinh khóa X (2009-2016) Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang, 01 Đại chủng sinh Collegio Ecclesiastico Internationale “Sedes Sapientiae” – Rôma, và 01 Thầy Dòng Thiên Hòa (OSB). Hiện diện trong buổi lễ hôm nay có cha Tổng Đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm, quý linh mục trong Ban Giám đốc Chủng viện Sao Biển, Nha Trang, quý cha Hạt Trưởng, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý Bề Trên, quý tu sỹ nam nữ, Chủng sinh, Ứng sinh, quý ân nhân, thân nhân của các tiến chức và đông đảo bà con giáo dân xa gần.

Mở đầu thánh lễ đồng tế ĐGM mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho 12 ứng viên chuẩn bị lãnh nhận chức Phó Tế hôm nay được đầy tràn tình yêu và sức mạnh của Chúa, giúp cho họ biết mở lòng ra với ơn Chúa và biết lắng nghe những nhu cầu của anh chị em tín hữu, để nhờ đó, họ có thể trở nên những người phục vụ Chúa và cộng đoàn một cách tốt đẹp nhất.

Sau các bài đọc Lời Chúa, nghi thức phong chức bắt đầu với việc tuyển chọn các ứng viên. Cha Tổng Đại diện ngỏ lời thỉnh nguyện xin ĐGM phong chức phó tế, cha Chưởng Ấn mời các Tân chức tiến đến trước mặt ĐGM để ngài thẩm vấn, gồm:

1. Thầy Giu-se Nguyễn Huy Hoàng
2. Thầy GB. Hoàng Nguyên Vũ
3. Thầy Gioan Y Xuất Luca
4. Thầy Giu-se Đậu Quang Trung
5. Thầy An-tôn Trần Nhân Tâm
6. Thầy Giu-se Nguyễn Trọng Luật
7. Thầy Giu-se Bùi Đình Sâm
8. Thầy Giu-se Trần Thiên Uy
9. Thầy An-tôn Lê Công Văn
10. Thầy Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh
11. Thầy Phao-lô Cao Đình Quang
12. Thầy Augustinô Phạm Văn Bôn (OSB)

Trong phần huấn dụ ĐGM nhắn nhủ các tiến chức : “ Để thực sự trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, điều quan trọng là các con hãy biểu lộ cho anh chị em cảm nhận được tình thương mà chúng con dành cho họ, thấy được niềm vui vì chúng con được thuộc về họ, và thấy được rằng chúng con là những người thuộc về Chúa nữa… Luôn sống kết hợp với Chúa Giê-su, cây nho đích thực… luôn mang trong mình muối mặn của Chúa, chứ không phải những hương vị của thế gian; trở nên ánh sáng thắp lên từ cây nến Phục Sinh, chứ không phải những bóng đèn trang trí bên ngoài…”

Tiến chức đặt tay trong tay ĐGM tuyên hứa vâng phục

ĐGM đặt tay và đọc lời nguyện phong chức

ĐGM trao sách Phúc Âm

ĐGM hôn bình an

ĐGM đặt tay trên từng tiến chức và đọc lời nguyện phong chức là yếu tố cốt tủy, là trọng tâm của nghi thức phong chức. Chính lời nguyện chúc tụng và khẩn cầu xác định ý nghĩa của việc đặt tay. Cộng đoàn cùng thinh lặng cầu nguyện qua việc tham dự lời nguyện phong chức của ĐGM.

Thánh lễ diễn ra trang trọng và sốt sắng.

Ban VHTT - BMT

Mời xem hình Phần I

Phần II

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây