Giáo xứ Vinh Hương

Khóa Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên Giáo Phận Banmêthuột 2015

Thứ sáu - 17/07/2015 04:21

Ngày 16.7.2015, hơn 1.400 giáo lý viên ở 8 Giáo hạt thuộc Giáo phận Banmêthuột đã có mặt tại Trung tâm Mục vụ, số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột để tham dự Khóa Tĩnh Huấn, mừng lễ Bổn Mạng, Chân phước Anrê Phú Yên. Khóa Tĩnh Huấn được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 17.7.2015 với chủ đề:“Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo Lý Viên”.

Ngay từ sáng các đơn vị đã đến dựng lều trại rất đẹp và giao lưu với nhau trong khuôn viên Trung Tâm Mục vụ.

15 giờ 00, công việc chuẩn bị đã hoàn chỉnh, tất cả Hội trại hân hoan chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận; Cha TĐD Stephanô Nguyễn Văn Đậu; Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm; Quý Cha TGM, Quý Cha giảng huấn, Quý cha phụ trách, Quý Soeurs dòng NVHB cùng đến đồng hành với anh chị em Giáo lý viên Giáo phận.

Lễ khai mạc bắt đầu bằng nghi thức rước Sách Phúc Âm, Lửa thiêng và tượng thánh Anrê Phú Yên. Đoàn rước gồm đại diện các đơn vị tham dự Ngày tĩnh huấn long trọng tiến về khán đài trong tiếng vỗ tay reo hò vang dội của mọi người. Lửa thiêng được trao cho Cha GB. Nguyễn Huy Bắc, Trưởng ban Giáo lý Đức Tin. Ngay lập tức, Ngài dùng lửa thiêng thắp sáng Ngọn Đuốc Tin Yêu của Giáo lý viên Giáo phận; Ngọn đuốc này sẽ cháy sáng suốt 2 Ngày Tĩnh Huấn. Sau khi dâng hương trước tượng thánh Anrê Phú Yên, Cha TĐD được mời đọc một đoạn Phúc Âm. Tiếp theo là diễn văn khai mạc của Cha Trưởng ban Giáo lý, trưởng ban tổ chức. (audio Diễn văn). Đức Giám mục ban huấn từ và tuyên bố khai mạc Khóa Tĩnh Huấn. (audio Huấn từ).

Ngay sau Lễ khai mạc, Cha FX. Nguyễn Minh Thiệu (Dòng Don Bosco) chia sẻ về đề tài: “Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo lý viên”. Cách trình bày của ngài tạo nên sự gần gũi thân thiện, giúp anh chị em Giáo lý viên dễ hiểu, dễ nhớ và ghi nhận được đầy đủ ý nghĩa của đề tài. (audio Giảng huấn).

16 giờ 30, các nhóm nhận tài liệu và thảo luận khá sôi nổi. Sau giờ giải lao, cơm chiều, các đơn vị tham gia diễn nguyện theo chủ đề: “Thắp sáng niềm tin”.

Ngày hôm sau, Cha TĐD Stephanô Nguyễn Văn Đậu giúp anh chị em Giáo lý viên tiếp tục học hỏi về “Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo lý viên”. Sau đó, Thi giáo lý về “Thư Mục vụ gửi cộng đoàn dân Chúa 2015, Sứ điệp Mùa Chay 2015 và nội dung giáo lý, v.v…”

Thánh lễ đồng tế mừng Bổn Mạng, Chân phước Anrê Phú Yên do Đức Giám mục chủ sự sẽ kết thúc Khóa Tĩnh Huấn vào chiều ngày 17.7.2015.

Khóa Tĩnh huấn Giáo lý viên Giáo phận Banmêthuột năm 2015 sẽ khép lại sau nghi thức sai đi. Anh chị em Giáo lý viên ra về trong niềm vui, niềm tin yêu vào nơi Đức Kitô, làm hành trang bước vào đời thực thi sứ vụ Loan báo Tin Mừng bằng sức sống mới: “Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo Lý Viên”.











Mời xem HÌNH ẢNH


Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây