Giáo xứ Vinh Hương

Khóa học Mục vụ Truyền thông 2019 tại GX Vinh An

Thứ năm - 12/09/2019 21:21
Được Đức Giám Mục Giáo phận khích lệ và đồng thuận, vào lúc 8g00 sáng ngày 10 tháng 9 năm 2019, tại hội trường giáo xứ Vinh An (hạt Đăk Mil), Ban Văn hóa - Truyền thông tổ chức “Khóa học Mục vụ Truyền thông” tạo điều kiện cho các giáo xứ, giáo họ biệt lập, các cộng đoàn dòng tu,… phát triển sứ vụ Loan báo Tin Mừng trong thời đại mới.

Nghi thức khai mạc diễn trang trọng, có sự hiện diện của cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Trưởng ban Văn hóa Truyền thông, Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng và cha Phêrô Trần Bảo Ninh -Phó ban Văn hóa Truyền thông, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng -Quản hạt Đăk Mil, Quản xứ giáo xứ Vinh An, Sơ Anna Cao Thị Xuân -Phó tổng phụ trách dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Ban Thường vụ HĐGX Vinh An và 82 tham dự viên; trong đó có 3 linh mục, 4 nữ tu và 75 tín hữu.   

Trong buổi sáng (10.9.2019), các tham dự viên được học về “Linh đạo truyền thông”, “Kỹ năng viết tin” và được hướng dẫn thực hiện “VIDEO 1 phút”.

Buổi chiều, các tham dự viên học hỏi về “Kỹ năng chụp ảnh” và “hướng dẫn chụp ảnh trong nhà thờ”. Tiếp đến là các giờ học thực hành.

Sáng hôm sau, các học viên nộp bài thực hành. Ban giảng huấn chấm điểm và đưa ra những nhận xét tích cực về khả năng tiếp thu kiến thức, về tinh thần học tập, về ý thức kỷ luật, đoàn kết của các tham dự viên. Ban giảng huấn trao phần thưởng cho các cá nhân và các nhóm có bài thực hành xuất sắc.

Qua các bài thực hành (tin, ảnh và video), Ban giảng huấn đánh giá các tham dự viên đã tiếp thu bài học khá tốt, nắm vững được linh đạo truyền thông Công giáo, kỹ năng viết tin, kỹ năng chụp ảnh và có thể tự mình thực hiện được những video 1 phút,  video 5 phút rất sinh động, truyền tải đầy đủ ý nghĩa, nội dung của đề tài do Ban giảng huấn đưa ra.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa học cử hành vào lúc 15g00 ngày 11.9.2019, do Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Trưởng ban VHTT Giáo phận- chủ sự. Đồng tế với ngài, có Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng, Cha P.A. Trương Hồng Chương, Cha Giuse Nguyễn Thành Công, SSS và Cha Antôn Dương Văn Thảo.

Cuối lễ, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng ban Văn hóa – Truyền thông, chủ sự nghi thức tuyên hứa, trao chứng chỉ cho các học viên, tiếp nhận vào Gia đình Truyền thông Giáo phận. “Từ đây, anh chị em nhờ Chúa Thánh Thần mà trở nên Thông tín viên Truyền Thông Tin Mừng theo gương mẫu truyền thông trọn hảo của Chúa Giêsu. Ước mong, anh chị em cộng tác trách nhiệm truyền thông với Chúa Giêsu bằng cách:

- Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và chia sẻ suy niệm cho mọi người.

- Mỗi tháng gửi cho Trang web Giáo phận ít nhất một bài viết, hoặc một bản tin…

Khóa mục vụ kết thúc, mọi người lưu luyến chia tay. Mới sáng hôm qua, nhiều người còn xa lạ, chưa biết nhau. Ngày hôm nay, tất cả đã trở nên thân thiết, là anh chị em một nhà trong Gia đình Truyền thông Giáo phận, cùng chung một sứ mệnh loan báo Tin Mừng.

Ước mong, mọi người trong Gia đình Truyền thông Giáo phận luôn sát cánh bên nhau, với những kiến thức căn bản về truyền thông đã gặt hái được trong khóa học, cộng tác đắc lực vào mạng lưới truyền thông giáo phận, tạo nên một mạng lưới thông tin hữu hiệu trong việc loan báo tình yêu Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng Cứu Độ; giúp mọi người xích lại gần nhau hơn và “nối mạng với Đức Giêsu Kitô”... trong việc truyền thông chân lý và chia sẻ chân, thiện, mỹ theo mẫu gương truyền thông trọn hảo của Chúa Giêsu giữa thời đại hôm nay.
 

Khai mạc khóa học


Tiết học "Kỹ năng chụp ảnh"


Giải lao sau tiết học






Thánh lễ Tạ ơn


Trao Chứng chỉ cho các học viên

Chụp hình lưu niệm

VIDEO KHAI MẠC
 

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây