Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Thánh Vinh Sơn, Bổn mạng Đức Giám mục Giáo phận Banmêthuột

Thứ ba - 27/09/2016 09:31

Hôm nay, ngày 27. 09. 2016, Giáo Hội mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, vị thánh của người nghèo, Đấng sáng lập Tu hội Truyền giáo Lazarist và lập dòng Nữ Tử Bác Ái, cùng với sự cộng tác của bà Louise de Marillac.

Tại nhà nguyện Tòa Giám mục Banmêthuột, vào lúc 5g00 sáng, Cha Tổng Đại diện, Đức Ông Đa Minh, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và giáo dân trong Giáo phận đã hiện diện cùng với Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng của Đức Cha và các cộng đoàn dòng tu Nữ Tử Bác Ái, tu hội Lazarist đang phục vụ trong Giáo phận.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha chủ tế giới thiệu về tiểu sử và nhân đức của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho ngài được ơn khôn ngoan và can đảm, biết noi gương thánh Vinh Sơn Phaolô, để có thể chăm sóc hàng giáo sỹ, đồng hành với các tu sỹ nam nữ trên bước đường phục vụ, chăm sóc và yêu thương mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận, nhất là người nghèo, cũng như đẩy mạnh công việc truyền giáo trong mọi hoàn cảnh, để có thể vừa hướng dẫn đức tin, vừa biết cảm thông với những khó khăn của người Kitô hữu. (nghe bài dẫn lễ)

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, Đức Cha cắt nghĩa rõ hơn về đoạn Phúc Âm vừa nghe (Lc 9, 51-56) để cộng đoàn có thể hiểu đúng về thái độ của người Samari khi họ không đón tiếp Chúa, thái độ của hai môn đệ Giacôbê và Gioan muốn trừng phạt dân làng, “khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng”. Qua đó, Đức Cha cũng giúp cộng đoàn nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa; Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu; “Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã theo gương Chúa Giêsu, luôn cứu giúp người nghèo, sống như người nghèo trong việc phục vụ, lao động để gần gũi Chúa. (nghe bài giảng lễ)

Trước khi kết lễ, Cha Tổng đại diện thay lời toàn thể dân Chúa trong Giáo phận chúc mừng bổn mạng Đức Giám mục: Ngày vui của Đức Cha cũng là ngày vui của Giáo phận, chúng con xin dâng lên Chúa “trăm triệu lời ca” để chung vui và tạ ơn Chúa cùng với Đức Cha. Xin sức mạnh của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các thánh bổn mạng giúp Đức Cha sung mãn ơn Chúa và nhân đức để Đức Cha dẫn dắt và chăm sóc đoàn chiên Chúa. (nghe bài chúc mừng).





Mời xem HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: Ban VHTT- BMT

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây