Giáo xứ Vinh Hương

Ngày họp mặt Liên Tu Sĩ Giáo Hạt Đăkmil và Gia Nghĩa

Thứ tư - 14/05/2014 21:50
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.
"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi" (2Cr 5,14) là chủ đề của ngày họp mặt liên Tu sĩ hai giáo hạt Đăkmil và Gia Nghĩa do Ban Tu sĩ giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức tại hội trường giáo xứ Hòa An, giáo hạt Đăkmil được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày  13.05.2014.

Về tham dự ngày họp mặt hôm nay có sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận; cha Antôn Hồ Quang Hải, quản xứ Hòa An; Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, dòng Đa Minh; quý cha và nữ tu trong Ban Tu sĩ: Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -  Trưởng ban; Cha Phêrô Cao Dương Đình Thời, Bề trên Đan viện Thiên Hòa -  Phó ban; Cha Phaolô Lê Trọng Bình, Thừa sai Việt Nam - Ủy viên tỉnh Bình Phước; Cha Đa Minh Đỗ Thanh Huynh, Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn - Ủy viên tỉnh Đăknông; Nữ tu Elisabeth Nguyễn Thị Xuân, dòng Phaolô - Ủy viên thủ quỹ; Nữ tu Maria Têrêxa Phạm Thị Liên, dòng NVHB - Ủy viên thư ký và 50 tham dự viên là các cha, các thầy và các nữ tu trong 27 cộng đoàn dòng tu đang sinh hoạt trong hai giáo hạt Đăkmil và Gia Nghĩa.

Nữ tu Maria Têrêxa Phạm Thị Liên giới thiệu thành phần tham dự và hướng dẫn lời kinh nguyện trong phút thánh hóa đầu tiên, tiếp đến cha trưởng ban Phêrô Nguyễn Văn Thái chào mừng Đức cha, quý cha và các tham dự viên, đặc biệt ngài chúc mừng Đức cha Vinh Sơn mừng 5 năm ngày được tấn phong giám mục.  Sau đó cha nói lên những thao thức và mục đích của ngày họp mặt: Trên mảnh đất truyền giáo bao la này, đang cần rất nhiều tông đồ nhiệt thành; đây là cơ hội để trải nghiệm, để canh tân ơn gọi và cam kết sống đời tận hiến của từng Tu sĩ, cũng là dịp để thể hiện tình hiệp thông giữa các cộng đoàn dòng tu...
 

Một trong những ưu tư, luôn canh cánh bên lòng làm sao xây dựng nên một cộng đoàn Tu sĩ hiệp thông huynh đệ và linh đạo tông đồ quảng đại, để mạnh dạn tham gia vào công cuộc "chài lưới người" của Đức cha Vinh Sơn khi Ngài mới về chăn dẫn đoàn chiên giáo phận. Đức giám mục chia sẻ về tông huấn đời sống thánh hiến: Các cộng đoàn dòng tu đã được mời gọi hãy can đảm nhìn về quá khứ, hướng về tương lai để nhận ra sự đồng hành hiệp thông của Giáo Hội. Hơn nữa phải biết thích nghi với các hoàn cảnh mới và các nhu cầu khác nhau, trong thái độ vâng phục triệt để và sự biện phân của Giáo Hội... Để kết thúc, Đức cha ước mong các cộng đoàn dòng tu luôn biết dấn thân nhưng tránh sự quá tải vì áp lực công việc, và luôn luôn nuôi dưỡng bầu khí yêu thương trong cộng đoàn mình.
 

Sau giờ giải lao, cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, dòng Đa Minh hướng dẫn tham luận với đề tài "Người được thánh hiến trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô".  Với năng khiếu diễn diễn đạt, cha Phêrô dẫn chứng nhiều câu chuyện dí dỏm khiến tham dự viên dễ "mở lòng" đón nhận, ngài mời gọi Linh mục Tu sĩ là những người được thánh hiến để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu tự hiến cho Thiên Chúa Cha và hiến mình cho nhân loại. Đó cũng là ý nghĩa của đời sống thánh hiến. Tuy nhiên, trong thực tế đời sống thánh hiến đòi hỏi người theo Chúa phải thể hiện một lối sống riêng biệt trong sự vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh với Đức Kitô. Cha hướng đến 3 khía cạnh:

- Tự hiến như Đức Giêsu là vâng phục thánh ý Chúa Cha.
- Tự hiến như Đức Giêsu trong đời sống khó nghèo.
- Tự hiến như Đức Giêsu trong lời khấn khiết tịnh.

Những nếp sống của người môn đệ Chúa cần thể hiện dựa vào những lời khấn, vì đó là nền tảng và là điều thiết yếu của đời sống thánh hiến theo mẫu gương Đức Giêsu, cha đúc kết bài tham luận.

Tiếp đến là phần thảo luận riêng theo từng giáo hạt, nhận thấy đề tài với lời khấn khó nghèo đã được các tham dự viên đào sâu để mở ra nhiều hướng đến trọn vẹn hơn, sau đó tập trung và trình bày bản đúc kết qua các đại diện:

- Giáo hạt Đăkmil, Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thùy Linh, dòng Mến Thánh Giá - Cộng đoàn Vinh An.
- Giáo hạt Gia Nghĩa, Thầy Phó tế Oai - Giáo xứ Nhân Cơ.
 

Tổng kết cho buổi họp mặt, cha trưởng ban Phêrô Nguyễn Văn Thái đưa ra các định hướng sinh hoạt trong tương lai và ngài ước mong các cộng đoàn Dòng tu nhiệt tình góp ý để cho những lần họp mặt kế tiếp được trọn vẹn hơn, bởi đây mới chỉ là bước khởi đầu.

11 giờ00, đỉnh cao của ngày họp mặt là thánh lễ tạ ơn do Đức giám mục giáo phận chủ tế, cùng đồng tế với Ngài ngoài các cha tham dự ngày họp mặt còn có quý cha quản hạt Đăkmil và Gia Nghĩa.

Chia sẻ sau Tin Mừng, Đức giám mục mời gọi các Linh mục Tu sĩ hãy giữ vững đức tin để trở về với nền tảng Lời Chúa. Đã thuộc về ánh sáng thì phải bước theo ánh sáng Chúa Kitô trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Các cộng đoàn, hội dòng phải mở rộng cánh cửa đón nhận để phát triển linh đạo của mình.

Trước phép lành cuối lễ, cha Phêrô Cao Dương Đình Thời cảm ơn Đức cha, quý cha đã đồng hành với Ban tu sĩ, cảm ơn những nổ lực của tất cả mọi thành phần để ngày họp mặt hôm nay được như lòng mong ước, sau cùng cha nói: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, đặc biệt trong tháng Hoa, mẫu gương và Mẹ hiền của Giáo Hội, cách riêng của các Tu sĩ. Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban bình an và sức sống cho Đức Cha, quý cha, quý bề trên và tất cả Tu sĩ nam nữ chúng ta.
 



Bữa cơm Agapê đượm tình thân hữu, tình cha con được thể hiện, tình anh em một nhà được nối kết để tiến đến một sự hiệp thông trọn vẹn mà mỗi linh mục, tu sĩ hiện diện hôm nay đều mong ước. Đặc biệt hơn, trong lúc cha con đang "cùng nhau bẻ bánh" thì thật ngỡ ngàng trước sự hiện diện bất ngờ của Đức cha Tô Ma Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa, và cũng thật trùng hợp, Ngài đang trên lộ trình kinh lý thăm viếng các Nữ tu thuộc giáo phận Bà Rịa. Từng tràng vỗ tay râm ran không ngớt, đôi lời thăm hỏi và chúc mừng ngắn ngủi, sau 15 phút tại nhà cơm giáo xứ Hòa An, Đức cha Tô Ma chào tạm biệt và tiếp tục cuộc hành trình. Và cũng từ đây ngày họp mặt Liên Tu Sĩ hai giáo hạt Đăkmil và Gia Nghĩa cũng kết thúc, Đức giám mục giáo phận và Ban Tu sĩ xuôi đường xuống giáo xứ Long Điền để chuẩn bị cho ngày họp mặt Liên Tu sĩ hai giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài vào sáng ngày 14.05.2014.
 
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: na/

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây