Giáo xứ Vinh Hương

Ngày họp mặt của Ban giáo lý giáo phận Ban Mê Thuột

Thứ năm - 25/09/2014 00:32
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Lúc 14g00 ngày 25. 9. 2014, Ban Giáo lý Giáo phận Ban Mê Thuột đã tổ chức buổi họp mặt tại Trung Tâm Mục vụ, nhân ngày lễ giỗ mãn tang Đức cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực, người đầu tiên có ý tưởng đào tạo Ban Giáo lý giáo phận.

Về tham dự buổi họp mặt, Ban Giáo lý có sự hiện diện của cha Tổng Đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, cha GB Nguyễn Huy Bắc, Trưởng Ban Giáo lý giáo phận, Qúy cha Trưởng và Phó Ban giáo lý  các giáo hạt : Buôn Hô, Chính Tòa, Mẫu tâm, Giang Sơn, Dakmil, Gia Nghĩa, Đồng Xoài, Phước Long; quý Sơ, anh chị chuyên viên và 40 anh chị giáo lý viên thuộc 8 giáo hạt.

Sau lời chào mừng và phát biểu khai mạc của cha Trưởng Ban giáo lý giáo phận, cha Tổng Đại diện ban huấn từ, ngài bày tỏ niềm vui mừng được gặp gỡ quý cha và anh chị giáo lý viên…

Trọng tâm của buổi gặp gỡ là phần chia sẻ sinh hoạt giáo lý của các giáo hạt. Đại diện của mỗi giáo hạt trình bày những thành công và những khó khăn trong việc hướng dẫn giáo lý cho thanh thiếu niên và giáo lý hôn nhân.

Trong phần góp ý kiến và trao đổi, quý cha và quý anh chị đã đưa ra định hướng, những  nhu cầu cần thiết cho việc đào tạo giáo lý viên: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, khóa tĩnh huấn cho giáo lý viên. Thống nhất giáo trình giảng dạy giáo lý phổ thông và giáo lý hôn nhân cho toàn giáo phận. Kết hợp huynh trưởng và giáo lý viên. Tổ chức các buổi thao giảng để các giáo lý viên học hỏi kinh nghiệm kiểm tra và đánh giá chất lượng tiếp thu của học viên. Tổ chức lớp sư phạm các khối giáo lý...

Kết thúc phần chia sẻ, cha Trưởng Ban giáo lý giáo phận cảm ơn Cha TĐD, quý cha, quý chuyên viên và anh chị em giáo lý viên của 8 giáo hạt, và mong ước anh chị em giáo lý viên luôn dựa  theo Bản ghi nhớ Họp mặt Giáo lý toàn quốc lần IV để việc rao giảng Tin Mừng ngày càng phong phú và đạt được thành quả tốt đẹp..

Trong thánh lễ tưởng niệm Đức Cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực, cha Tổng Đại diện đã nêu những mối phúc mà Đức cố Giám mục đã thực hiện trong suốt cuộc đời dâng hiến khi ngài còn tại thế...người luôn thao thức việc truyền rao Tin Mừng được lan rộng khắp nơi.

Sau thánh lễ, khi màn đêm dần dần buông, cha Tổng Đại diện, quý cha và anh chị em giáo lý viên đến viếng mộ phần của Đức cố giám mục Giuse, niệm hương và cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giám mục trong niềm tưởng nhớ thân thương.

Mời xem hình

Tác giả bài viết: ANH THƯ

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây