Giáo xứ Vinh Hương

Ngày tĩnh huấn giới trẻ giáo hạt Đăkmil và Gia Nghĩa

Thứ sáu - 20/06/2014 19:50
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


Nhằm giúp các bạn trẻ lựa chọn cho mình một lý tưởng sống và thấy được giá trị của Phúc âm trong thời đại hôm nay, đồng thời giúp cho họ chứng tỏ trách nhiệm của bản thân và đối với những người chung quanh, ngày 20.6.2014, tại Đồi Thánh Tâm giáo xứ Xã Đoài, Ban mục vụ giới trẻ (MVGT) hai giáo hạt Đăkmil và Gia Nghĩa tổ chức ngày tĩnh huấn với chủ đề: "Phúc Âm Hóa Cho Người Trẻ". Cùng hướng dẫn và đồng hành với 2258 bạn trẻ trong 25 giáo xứ thuộc hai giáo hạt Đăkmil và Gia Nghĩa có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận (ĐGM); cha Giuse Đỗ Minh Hiển,  cha Antôn Nguyễn Phi Hùng trong Ban MVGT giáo phận; hai cha quản hạt; quý cha; đặc biệt có linh mục Phêrô Phạm Huy Hoàng SDB và nhóm ca sĩ cũng đến tham dự.

8 giờ 15 - Sau nghi thức đón chào ĐGM và quý cha là phần cung nghinh và suy tôn thánh giá do đại diện giới trẻ các giáo xứ đảm trách. Tiếp đến, lời chào mừng của cha Phêrô Nguyễn Minh Huân, trưởng ban MVGT Gia Nghĩa, ngài nói: Chúng con đến đây để lắng nghe những lời chỉ bảo, giảng dạy của Đức cha và đây cũng là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu cùng khám phá và canh tân đức tin. Đối với các bạn trẻ, cha tâm tình: sự hiện diện của các bạn hôm nay là niềm vui trong sự hiệp thông, niềm vui được làm Kitô hữu, niềm vui cùng một đức tin...Chúc các bạn đón nhận được nhiều thành quả trong ngày họp mặt hôm nay.

Trong phần huấn từ, ĐGM rất vui mừng khi thấy đông đảo bạn trẻ tề tựu về đây để nói lên những thao thức, mở lòng để lắng nghe tiếng nói của Giáo Hội, ngài mong rằng trong đời sống đạo, mỗi người hãy tìm ra một cách diễn tả đức tin, một cách hội nhập vào trong đời sống thường ngày của mình để chứng tỏ là Kitô hữu hoàn thiện và là người bạn của Chúa Giêsu.

Sức sống trẻ tràn trề hy vọng và vươn lên. Sau khi ĐGM tuyên bố khai mạc, Ban kèn Gabriel giáo xứ Vinh Hương tấu lên khúc nhạc hùng tráng, tiếp đến sôi động với những bài đồng diễn: Niềm vui Tin Mừng, hành khúc giới trẻ Công giáo Việt Nam, vào đời... do những đội vũ mẫu của giáo xứ đảm trách. Bầu khí mỗi lúc một nóng lên, khi được cha Phêrô Phạm Huy Hoàng SDB nói chuyện chuyên đề: "Năm phúc âm hóa cho người trẻ".

Thời lượng chương trình khá dài, nhưng vẫn được đón nhận và lắng nghe một cách trọn vẹn vì được ngài khéo lồng ghép vào những bài hát do 4 ca sĩ đi cùng là Kim Cúc, Mai Ly, Duy Tân và ca sĩ Phi Nguyễn thể hiện về gia đình để gợi mở thêm cho đề tài của ngài: Gia đình là nơi ươm mầm sự sống - Gia đình là trường dạy nhân cách -  Gia đình là khởi sự hành trình đức tin. Thời gian còn lại của buổi sáng, các bạn trẻ được tham gia vào chương trình hát với ngôi sao trong mục trò chơi âm nhạc.

Đúc kết, cha Phêrô mong rằng các bạn trẻ ý thức được các giá trị trong đời sống gia đình, hãy quan tâm đến người khác, biết quên mình và sống yêu thương, bỏ qua những bất toàn, những giá trị tầm thường trong cuộc sống để vươn tới hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tức nhiên là bạn đang sống Phúc âm hóa đời sống gia đình.

Đầu giờ chiều, ĐGM hướng dẫn các bạn trẻ sống làm sao để biểu lộ được vị thế người môn đệ của Đức Kitô, bảo toàn được chữ hiếu trong gia đình mà ta đã ao ước từ sâu thẳm tâm hồn. Đức cha dẫn chứng nhiều vấn đề cấp bách: Giới trẻ hôm nay đang phân vân, do dự trước bao quyến rủ trần đời; họ chưa mạnh dạn chọn cho mình một lý tưởng để sống đúng với giá trị Phúc âm. Đang còn đó quá nhiều hình thức cám dỗ, mà Phúc âm lại mời gọi quan tâm hơn hết đến phẩm giá con người, đề cao giá trị chân lý mạc khải, chú trọng hơn việc chiến thắng sự dữ nơi bản thân. Làm sao có thể chọn lý tưởng Phúc âm nếu bản thân mình không hề biết đến giá trị của Lời Chúa?

Sau khi ĐGM gợi mở nhiều đường hướng sống, trong phần nêu ý kiến, các bạn trẻ đã nhiệt tình và mạnh dạn đưa ra nhiều tình huống để mong ĐGM hướng dẫn :

- Bạn Maria Phạm Thị Phương, giáo xứ Bùi Phát : Tại sao lớp trẻ chúng con hôm nay không thể nói lên lời yêu thương đối với cha mẹ? 

- Bạn Antôn Nguyễn Hoàng Long, giáo xứ Xuân Lộc : Khi còn trẻ, Đức cha đã từ chối được những cám dỗ nào?

Nhiều câu hỏi về ơn gọi, về hôn nhân khác đạo...v . v...  được ĐGM trả lời thỏa đáng.

15 giờ00 - 16 giờ00: Tâm tình thống hối do cha Phêrô Phạm Huy Hoàng hướng dẫn, bầu khí trầm lắng trong sự hồi tâm trở về. Những bài hát tự hối ăn năn giúp  các bạn xét mình đến với tòa cáo giải.

16 giờ 30: Lễ kính Thánh Tâm Chúa do ĐGM chủ tế cùng với 20 linh mục và 2 thầy phó tế. Trong bài giảng, ĐGM đề cao tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, ngài trích dẫn:  "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ" (Ga.3, 16-17). Đức cha mong rằng, các bạn trẻ đã được Thiên Chúa bày tỏ trong ngày tĩnh huấn hôm nay, các bạn đã quyết tâm trở nên như là những quyển Phúc âm sống động, để Lời Chúa biến đổi đời mình. Hãy đến với Chúa Giêsu để Ngài nâng các bạn lên bằng đôi tay âu yếm của Ngài.

Trước phép lành cuối lễ, cha Phêrô Nguyễn Minh Huân đại diện cảm ơn Đức cha, quý cha và mọi công tác tổ chức, cùng trao bó hoa như lòng quý mến, biết ơn đến với ĐGM và cha Trưởng ban MVGT.

Sau bữa cơm chiều, có chương trình diễn nguyện theo chủ đề và tiếp đến là nghi thức lên đường.

21 giờ 00, ngày tĩnh huấn giới trẻ hai giáo hạt Đăkmil và Gia nghĩa kết thúc.

 



Các ca sĩ Phi Nguyễn, Kim Cúc, Mai Ly và Duy Tân



Giáo xứ Vinh Hương có 85 bạn trẻ tham dự



XEM THÊM HÌNH ẢNH

VIDEO
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây