Giáo xứ Vinh Hương

Quý Chức HĐGX GP.BMT: Họp Mặt Tất Niên - 2019

Thứ sáu - 25/01/2019 20:25
Mùa xuân mới lại về, ngày 24.01.2019 (19.12 Mậu Tuất), có khoảng 700 Quý Chức BTV-HĐGX và Ban hành giáo các Giáo họ biệt lập đã họp mặt tất niên tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.

Nhân dịp này, Quý Chức được giao lưu, chia sẻ, học hỏi với nhau những kinh nghiệm trong công việc mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ trong năm cũ. Quý Chức cũng được nghe Cha GB. Nguyễn Minh Tâm, Trưởng ban mục vụ Giáo dân thông báo về Thánh lễ Khai hạ do Ban MVGD và Hội doanh nhân tổ chức vào ngày Mùng Năm Tết, cũng như một số công việc liên quan đến Quý Chức trong năm 2019.

09g30, cộng đoàn Quý Chức hân hoan chào đón Đức Giám mục và Cha Tổng Đại diện đến chung vui ngày tất niên bằng bài ca mừng xuân mới thật tươi vui, sinh động.
 

 
 

Sau phần giới thiệu, Ban thường vụ HĐGX Vinh Đức, đại diện Quý Chức đọc diễn văn chúc mừng năm mới, kính chúc Đức Cha khả kính một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, thêm một tuổi mới trong ân sủng và tình yêu Thiên Chúa, hồn an xác mạnh với sức khỏe dồi dào, tràn đầy nghị lực để Đức Cha luôn “Bước theo Thần Khí”.

Kính chúc Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha năm mới thêm tuổi mới, thêm nhiều phúc lộc, để cuộc đời dâng hiến của Quý Cha luôn mãi là mùa xuân phục vụ.

Kính chúc Quý Chức một năm mới, thêm một tuổi mới đầy khôn ngoan, thánh đức, sức khỏe tràn đầy và phúc lộc dư đầy; một năm mới của niềm vui phục vụ một năm mới trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất, một năm mới tràn đầy phúc lộc Chúa ban.
 

Đức Cha Vinh Sơn ngỏ lời cám ơn Quý Chức đã về họp mặt ngày cuối năm thật đông đủ. Sự hiện diện của anh chị em ngày hôm nay, tại Tòa Giám mục, nói lên tinh thần Giáo Hội, tinh thần hiệp thông giữa Quý Chức với Giám mục của anh chị em. Cám ơn Quý Chức trong suốt những năm qua đã cộng tác với nhau và các Cha trong việc điều hành Giáo xứ, xây dựng Giáo xứ trong tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng.

Đức Cha cũng nhắn nhủ Quý Chức 3 điều:

- HĐGX là những người cộng tác với Cha Sở để lo cho cộng đoàn tín hữu của mình. Vì vậy, anh chị em phục vụ dân Chúa thì phải yêu mến giáo dân, những người đã tín nhiệm mình. Anh chị em cần phải học hỏi lẫn nhau để thăng tiến bản thân và giúp nhau trong công việc chung.

 - Trong năm nay, HĐGMVN mời gọi chúng ta đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, gồm những trường hợp: Các gia đình di dân vì hoàn cảnh kinh tế, phải rời bỏ làng quê để tìm kế sinh nhai. Những cặp hôn nhân khác đạo không cùng niềm tin tôn giáo. Những gia đình bị đổ vỡ không thể hòa giải dẫn tới li dị và tái hôn. Hai trường hợp trên, Giáo phận đã tổ chức những buổi tĩnh tâm đạt hiệu quả tốt. Riêng trường hợp thứ ba, chúng ta cần cảm thông và giúp đỡ họ cách tế nhị nơi cộng đoàn đức tin cũng như trong đời sống hằng ngày. Đối với những người đã li dị và tái hôn, họ vẫn được Hội Thánh yêu thương và quan tâm chăm sóc với tình mẫu tử.

- Theo luật tôn giáo, tín ngưỡng mới ban hành, chúng ta được quyền đăng ký sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự. Khi làm thủ tục thành lập Giáo xứ, Giáo họ không nên đưa danh sách Ban hành giáo vào hồ sơ để tránh những phiền hà không cần thiết. Bởi vì, Cha quản xứ chính là người chịu trách nhiệm trước và sau khi thành lập Giáo xứ, Giáo họ; Ban hành giáo chỉ là những người cộng tác với Cha quản xứ.

Đức Cha gửi lời chúc mừng năm mới đến Quý Chức, mọi người trong gia đình Quý Chức và tất cả cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
 

Cha Stephano Nguyễn Văn Đậu, linh mục Tổng Đại diện, cũng ngỏ lời cám ơn Quý Chức đã tích cực tham gia công việc xây dựng và rao giảng Nước Chúa. Xin Quý Chức tiếp tục cộng tác với các linh mục, chia sẻ bớt gánh nặng cho các ngài.

Cha Tổng lưu ý Quý Chức 3 điểm:

- Tại một vài Giáo xứ hiện nay, nổi lên các nhóm đạo đức xa lạ với Giáo hội, xin Quý Chức quan tâm giúp đỡ họ đi đúng đường hướng của Hội Thánh.

- Về việc tổ chức đào tạo ơn gọi linh mục, từ ngày 03/12/2018 sẽ áp dụng phương thức đào tạo từ cấp giáo xứ do Cha quản xứ đặc trách, sau đó giới thiệu lên giáo hạt, Cha đặc trách tại giáo hạt sẽ tiếp tục đào tạo rồi chuyển lên cấp Giáo phận.

- Về việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, khi giáo xứ giới thiệu người của giáo xứ mình lên TGM, xin hướng dẫn họ liên hệ số điện thoại 0984 989 288, gặp Ông Đậu và đến đúng địa chỉ 104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột.
 

 
 

Cha Tổng Đại diện chủ sự giờ chầu Thánh Thể là tâm điểm của ngày họp mặt tất niên, hướng mọi người lên cùng Chúa trong tâm tình tạ ơn một năm qua với bao hồng ân Chúa ban; tạ tội với Chúa, với anh em về những lầm lỗi, thiếu sót trong năm cũ; đồng thời, xin Chúa giúp canh tân đời sống trong năm mới, hầu góp sức tô điểm cánh đồng truyền giáo của Giáo phận được sinh nhiều hoa trái.

Xin dâng lên Chúa những khát vọng và ước ao của Giáo phận. Xin Chúa ban cho Quý Chức biết dấn thân phục vụ cộng đoàn Dân Chúa, xây dựng Giáo xứ, Giáo họ hiệp nhất yêu thương. Xin cho mọi người luôn quan tâm đồng hành với các gia đình đang gặp khó khăn. Xin cho các gia đình biết tìm đến Chúa trong cầu nguyện và học theo gương Thánh gia Nazareth, để gia đình luôn luôn là tổ ấm yêu thương.
 

 
 

 
 
 
 
Ghi chép: Vũ Đình Bình
 
***

CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 2019

- Trọng kính Đức Cha Giáo Phận,
- Kính thưa Cha Tổng Đại Diện,
- Kính thưa Quý Cha trong Ban Giáo Dân.

Năm Mậu Tuất đang dần khép lại, nắng ấm mùa xuân đang về đây cũng là thời điểm chuẩn bị chia tay năm cũ để đón mừng năm mới Kỷ Hợi đầy niềm tin và hy vọng, năm mục vụ đồng hành với những gia đình khó khăn,

Chúng con, BTV/HĐGX Vinh Đức, Giáo hạt Buôn Hô, vinh dự được đại diện cho Quý Chức của các Giáo xứ, Giáo họ biệt lập trong Giáo phận, xin dâng lời Tri ân Thiên Chúa, cảm tạ Đức Cha Giáo Phận và Quý Cha.

“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lời thành tín” (Tv 88, 2).

Chúng con xin dâng lời tri ân và cảm tạ tình thương mà Chúa đã tuôn đổ dồi dào trên Đức Cha, quý Cha và Giáo phận nhà trong suốt một năm qua, một năm mà Giáo phận gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp: Giáo phận có thêm 16 tân linh mục, sống Năm Thánh Kim Khánh giáo phận và Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam một cách có ý nghĩa.

Chúng con xin tri ân Đức Cha đã dành cho Quý Chức chúng con một ngày họp mặt cuối năm, để quây quần bên nhau và bên Đức Cha, vị chủ chăn nhân từ và đáng kính. Buổi họp mặt hôm nay như một lời nhắc nhở Quý Chức chúng con hãy luôn nhớ tới hồng ân Thiên Chúa và tri ân Đức Cha, vị mục tử luôn trăn trở về sự thăng tiến của mọi thành phần dân Chúa toàn giáo phận và hết lòng vì đoàn chiên. Đức Cha luôn đồng hành, hướng dẫn Quý Chức chúng con trong công việc phục vụ Giáo xứ, Giáo họ để biến cộng đoàn gia đình Giáo xứ, Giáo họ và rộng hơn là Giáo phận trở thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.

Chúng con xin mượn giây phút này đây những ngày cuối cùng của năm cũ chuẩn bị qua đi, năm mới sắp đến, toàn thể quý chức chúng con xin kính chúc Đức Cha khả kính một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, thêm một tuổi mới trong ân sủng và tình yêu Thiên Chúa, hồn an xác mạnh với sức khỏe dồi dào, tràn đầy nghị lực để Đức Cha luôn “Bước theo Thần Khí”.

Chúng con xin tri ân Cha Tổng Đại Diện, Cha Trưởng ban Mục vụ Giáo dân, quý Cha, quý Soeurs và quý anh chị em trong Ban Giáo Dân. Trong suốt năm qua, quý Cha và Quý Vị luôn đồng hành với Quý Chức chúng con, tạo mọi cơ hội thuận tiện để quý chức chúng con có dịp gặp gỡ nhau qua tuần Tĩnh Huấn hàng năm, ngày họp mặt cuối năm, nhờ đó Quý Chức chúng con ý thức hơn trong vai trò và trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Nhân dịp năm mới sắp đến, chúng con xin kính chúc Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha năm mới thêm tuổi mới, thêm nhiều phúc lộc, để cuộc đời dâng hiến của Quý Cha luôn mãi là mùa xuân phục vụ.

Kính thưa Quý Chức,

Trải qua một năm với bao vất vả nhọc nhằn, Quý Chức đã hy sinh phục vụ cho cộng đoàn Giáo xứ, Giáo họ, với những áp lực của công việc, với bao khó khăn của Giáo xứ, Giáo họ, có thể có những thời điểm quý chức đã nản chí. Nhưng rồi chúng ta đều vượt qua vì Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Hôm nay, mùa xuân mới sắp đến, xuân của yêu thương, xuân của hy vọng, xin kính chúc Quý Chức một năm mới, thêm một tuổi mới đầy khôn ngoan, thánh đức, sức khỏe tràn đầy và phúc lộc dư đầy; một năm mới của niềm vui phục vụ một năm mới trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất, một năm mới tràn đầy phúc lộc Chúa ban.

Giờ đây để thể hiện lòng biết ơn và quý mến, chúng con kính dâng lên Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện những đóa hoa tươi, tượng trưng cho tấm lòng thành của đoàn con cái Kính xin Đức Cha, Cha Tổng vui nhận.

Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa Mùa Xuân ban nhiều ơn lành trên Đức Cha, Quý Cha, Quý Soeurs và toàn thể Quý Chức.

Chúng con xin trân trọng cám ơn và chúc mừng.

BTV-HĐGX Vinh Đức

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây