Giáo xứ Vinh Hương

Thánh Lễ Truyền Dầu 2018 tại Nhà thờ Vinh An

Thứ tư - 28/03/2018 19:10
Theo truyền thống của giáo phận từ năm 2012 đến nay, Thánh Lễ Truyền Dầu được luân phiên theo từng cụm giáo hạt để mọi thành phần Dân Chúa có điều kiện hiệp thông mật thiết với nghi lễ trọng đại này theo tinh thần của Giáo hội. Hôm nay, thứ Tư Tuần Thánh (28.03.2018), Nhà thờ giáo xứ Vinh An, giáo hạt Đăkmil là địa điểm được giáo phận Ban Mê Thuột ấn định tổ chức Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2018.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 8 giờ 00, do Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục giáo phận chủ tế. Đồng tế với Đức giám mục có Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu - tổng đại diện, Cha PX Nguyễn Kim Long - linh mục Chưởng ấn, Cha GB Nguyễn Huy Bắc - Trưởng ban Giáo lý đức tin, Cha GB Phạm Thế Truyền - Trưởng ban Phụng tự và tất cả các linh mục đang mục vụ tại Giáo phận. Hiện diện để hiệp thông với linh mục đoàn qua các nghi thức làm phép Dầu và kỷ niệm việc Thiên Chúa thiết lập Thiên chức linh mục có hơn 100 nam nữ tu sĩ, chủng sinh, quý thầy phó tế và hơn 15.000 giáo dân.

Đức Cha Vinh Sơn mở đầu thánh lễ bằng lời mời gọi cộng đoàn dân Chúa hiệp thông cùng linh mục đoàn chung quanh Giám mục giáo phận trong nghi thức làm phép dầu này. Ngài nói: "Tất cả các linh mục trong giáo phận qui tụ chung quanh Giám mục trong thánh lễ này vì các ngài là chứng nhân và là cộng tác viên của Giám mục" trong việc xức dầu thánh. "Các ngài chia sẻ sứ vụ được giao phó để xây dựng và hướng dẫn dân Chúa. Các ngài biểu lộ tính duy nhất của chức linh mục và hy tế của Đức Kitô luôn hiện diện trong Giáo Hội" và sự kết hiệp mật thiết giữa các linh mục trong giáo phận với Giám mục của mình. 

Trong thánh lễ này, các ngài "sẽ lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận chức linh mục, ước muốn thuộc về Chúa Giêsu, trung thành với lời cam kết và phục vụ cộng đoàn được trao phó trên cương vị mục tử nhân lành".

Đức Giám mục cũng mời gọi cộng đoàn "cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục để các ngài luôn xứng đáng với sứ vụ Đức Kitô trao phó".

Trong bài giảng lễ, Đức Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận "cố gắng sống tinh thần con người mới, hiệp nhất và hăng say loan báo Tin Mừngtrung tín với Chúa và thủy chung với nhau".

Dẫn tiên tri Isaia trong trình thuật Tin Mừng Luca hôm nay, Đức Giám mục giáo phận quảng diễn ý nghĩa Năm Thánh và sứ mệnh của người được xức dầu theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sứ vụ của người được xức dầu là được sai đi "đem Tin Mừng cho người nghèo khó" nghĩa là "công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù tìm thấy ánh sáng, cho người bị áp bức tìm thấy tự do" và "công bố năm hồng ân của Thiên Chúa".

Cử hành Năm Thánh nhắc nhở mọi người "sống tinh thần hoán cải, sống bác ái công bằng với anh chị em". Mỗi người cần nhớ rằng "ân huệ của Thiên Chúa ban cho dân Ngài là nền tảng để sống hạnh phúc""Trong Năm Thánh dành để sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tổ tiên đã gieo hạt giống đức tin trên mảnh đất Tây Nguyên này, chúng ta hãy nhắc nhở nhau sống tình yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông chia sẻ".

Ngài nhắn nhủ linh mục đoàn: "Anh em thân mến, lý do sự hiện diện của linh mục đoàn giữa lòng dân Chúa nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa và giá trị của ơn gọi linh mục""Linh mục là tiên tri, là người hướng dẫn cộng đoàn bằng Lời Chúa và bằng chính đời sống thánh thiện và nhân bản của mình. Linh mục cũng là tư tế để dâng lên Thiên Chúa hy tế của Chúa Giêsu", linh mục cũng là người "được sai đến phục vụ dân Chúa, để làm cho cộng đoàn trở nên dân tư tế của Chúa".

Giám mục giáo phận tiếp: "Đời sống linh mục chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết kết hợp với Chúa Giêsu, hiệp thông với Giám mục giáo phận, với anh em linh mục và với cộng đoàn tín hữu". Khi hiểu giá trị của đời sống linh mục, "anh em hãy tiếp tục sống tinh thần Năm Thánh, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để công việc mục vụ của anh em đem lại nhiều lợi ích cho toàn thể dân Chúa".

Đức Cha Vinh Sơn kết thúc bài giảng: "Thật là đẹp đẽ và đáng chúc phúc cho cộng đoàn Giáo Hội cùng hiệp thông sống Tin Mừng và loan báo niềm vui được làm con cái Chúa". Trong Năm Thánh mừng Kim Khánh giáo phận "mọi thành phần dân Chúa, từ Giám mục, linh mục, tu sĩ đến giáo dân phải khiêm tốn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và trung thành với tình yêu Thiên Chúa". Ngài đặc biệt mời gọi giáo dân: "Xin anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục của anh chị em để các ngài luôn biết sống quảng đại và khiêm tốn hơn nữa trong trách vụ nặng nề".  "cho dù các ngài đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn cần lắm lời cầu nguyện của anh chị em để sống xứng đáng là mục tử giữa cộng đoàn dân Chúa".(Mời nghe Bài Giảng)

Sau bài giảng, linh mục đoàn lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức thánh. Việc lặp lại lời hứa này sẽ làm mới lại tình yêu đối với Thiên Chúa và thúc đẩy các ngài quên mình để phục vụ tha nhân. Qua Đức Giám mục, cộng đoàn cũng không quên nói lên lời quyết tâm cộng tác và hiệp lời cầu nguyện cho hàng Giáo sĩ.

Tiếp đến quý thầy đại chủng sinh rước 3 bình dầu lên Cung thánh, trình thưa và trao đến tay Đức Cha để sau phần Phụng vụ Thánh Thể ngài lần lượt chủ sự làm các nghi thức đặc biệt này.

Đầu tiên là Dầu Bệnh nhân (OI): Qua việc xức dầu này, Hội thánh xin Chúa xoa dịu thân xác bệnh nhân và làm thuyên giảm những đau đớn, đồng thời giúp họ vững mạnh trong đức tin và nâng cao niềm hy vọng.

Sau đó là Dầu Dự tòng (OS): Dầu này xức cho các dự tòng trước khi rửa tội, trong ý chỉ xin Chúa ban thêm sức mạnh và tránh xa tội lỗi. Đồng thời như một bảo chứng ơn lành của Chúa luôn đồng hành suốt cuộc đời họ.

Dầu Thánh hiến (SC): Dầu này có pha thuốc thơm để dùng trong 3 Bí tích có ghi ấn tín vĩnh viễn là Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức thánh. Và còn được dùng để Cung hiến bàn thờ và nhà thờ.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Phêrô Tự Phạm Viết Ngữ, chủ tịch HĐGX Vinh An ngỏ lời cảm ơn và chân thành dâng lên Đức Cha bó hoa đượm thắm tình con thảo. Đáp lại, Đức Cha đề cao vai trò cộng tác xây dựng Giáo Hội bằng nhiều phương thế. Đặc biệt ngài cảm ơn giáo xứ Vinh An và mọi thành phần cộng tác với nhau trong khiêm tốn và yêu thương để tổ chức Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2018 được tốt đẹp theo tinh thần của Giáo hội. 

9 giờ 45’,Thánh lễ kết thúc với cuộc rước Dầu thánh về phòng áo. Tại đây, 3 loại Dầu này sẽ được đồng hành với các linh mục trong sứ mạng xoa dịu nỗi đau của mọi thân phận, ban thêm sức mạnh để giúp tránh xa tội lỗi, đem niềm vui ân sủng, niềm vui thiêng liêng và niềm vui cứu độ đến cho mọi người.
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây