Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ Khai hạ của Doanh nhân Công giáo năm 2017

Thứ hai - 06/02/2017 20:11

Dân gian quan niệm, mùng 7 tháng Giêng kết thúc Tết Nguyên đán (3 ngày Tết 7 ngày xuân) và là lúc bắt đầu Tết Khai hạ, được hiểu là Tết mở đầu ngày vui để chào mùa xuân mới, cầu mong may mắn cho cả năm. Buổi chiều ngày mùng 7, người Việt thường làm lễ hạ cây nêu, còn gọi là lễ khai hạ để kết thúc dịp Tết. Sau ngày mùng 7, mọi người phải ra sức, trở lại lao động bình thường.

Năm nay 2017, lễ khai hạ được cha GB. Nguyễn Minh Tâm, trưởng Ban Mục vụ giáo phận, tổ chức từ lúc 08g00 sáng Thứ Bảy ngày 04. 02. 2017 (mùng 08 Tết Đinh Dậu), tại nhà thờ Chính tòa BMT

Trong phần khai mạc, ông Hoàng Công Huấn, trưởng Hội Doanh nhân Công giáo thuộc giáo phận Ban Mê Thuột, đại diện giới doanh nhân công giáo chúc Tết Đức cha Giáo phận, quý cha Hạt trưởng, quý cha trong Ban Mục vụ giáo dân. Nhân dịp này, ông báo cáo những sinh hoạt của Hội doanh nhân trong năm 2016 vừa qua.

Trong phần huấn từ, ĐGM nhắn nhủ anh chị em doanh nhân : Năm Bính Thân 2016 qua đi với nhiều trăn trở về trách nhiệm của con người đối với cộng đồng xã hội, với môi trường, với tương lai của cả một dân tộc. Formosa gây ô nhiễm nặng nề vùng biển của bốn tỉnh miền trung, các thủy điện xây dựng không hợp lý trong nhiều vùng miền, đã gây thiệt hại cho bà con trong các tỉnh miền trung trong mùa mưa lũ vừa qua. Thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, không quan tâm đến sức khỏe của bà con có thu nhập thấp. Các món hàng giả, từ phân bón đến dược liệu, làm cho đời sống của người dân càng trở nên khó khăn hơn…

Đứng trước những vấn nạn này, vấn đề đạo đức nghề nghiệp, đạo đức trong kinh doanh, cần phải triển khai một cách rộng rãi hơn. Cần phải gợi lên nơi tất cả mọi người, cách riêng anh chị em tín hữu, tinh thần trách nhiệm đối với con người, xã hội và thiên nhiên...

ĐGM rất tâm đắc và chia sẻ với anh chị em doanh nhân công giáo bài “Đạo đức kinh ở VN : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Nguyễn Hữu Đề, Viện Triết học, viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội VN. Theo tác giả : “ Khi nói đến đạo đức kinh doanh là nói về mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cộng đồng xã hội trong hoạt động kinh doanh của cac doanh nghiệp… Để tuân thủ theo những chuẩn mực đạo đức kinh doanh, thì trước mắt, các doanh nghiệp VN khi hoạt động kinh doanh phải bảo đảm  những nguyên tắc :

- Xác định mục tiêu kinh doanh là đạt tới sự thống nhất giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng.
- Trong kinh doanh phải luôn giữ chữ TÍN
- Sự trung thực trong kinh doanh, giúp cho nhà doanh nghiệp giữ được thương hiệu lẫn sản phẩm của họ.
- Kinh doanh phải tuân thủ theo luật pháp…
- Thường xuyên làm công tác xã hội, từ thiện
- Chủ doanh nghiệp hành xử công bằng  và biết ơn và sòng phẳng với tất cả cộng sự viên.

ĐGM nhắn nhủ các doanh nhân : Khi hệ thống pháp luật về kinh doanh chưa được hoàn chỉnh, thì chính mỗi người tham gia vào công việc kinh doanh sản xuất phải sống theo lương tâm công giáo của mình…

Đúng 10g00, ĐGM chủ tế thánh lễ Khai hạ. Trong phần diễn giải đoạn Tin Mừng (Mt 25, 14-30), ĐGM chia sẻ : Như những chiếc thuyền con tập tành bơi ra biển lớn, những kinh nghiệm bơi trong ao hồ không đủ cho chúng ta đối chọi với những cơn sóng lớn dồn dập. Anh chị em cần phải biết liên kết với nhau và học hỏi những nguyên tắc kinh doanh phát triển lâu dài, cũng như những kiến thức khoa học trong công việc trồng trọt….

Dụ ngôn các nén bạc mời gọi chúng ta biết xử dụng cách hiệu quả nhất những tài năng Chúa ban để giúp cho bản thân mình, và cộng đoàn được phát triển tốt đẹp. Đừng đợi đến giây phút cuối mới đòi trả lại cho chủ nén bạc mình đón nhận. Chúa sẽ đón nhận chúng ta theo những hoa trái  mà chúng ta đã cố gắng thực hiện
 : “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em” (Ga 15, 16).

Cha Trưởng ban Mục vụ giáo dân đọc lời cảm ơn ĐGM, quý cha đồng tế và cộng đoàn

Đại diện DNCG tặng hoa

Ngày khai hạ hằng năm là ngày anh chị em giới doanh nhân trong giáo phận gặp gỡ để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm sau một năm lao động vất vả, là dịp anh chị em doanh nhân quy tụ về với vị Cha chung đầy ắp tình thân thương, đầm ấm. Và tràn ngập niềm vui trong bữa ăn với việc bán đấu giá bức tranh kính độc nhất vô nhị, có hình ngôi nhà thờ Chính Tòa BMT.

Bức tranh thuộc về Bà Nguyễn Thị Lý - GX Vinh Hòa

(Xem hình tại đây)

Tác giả bài viết: ANH THƯ

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây