Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ đặt Viên Đá Góc xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Nghi Trung

Thứ sáu - 06/01/2017 18:28

Sáng ngày 05. 01. 2017, là một ngày đáng ghi nhớ với giáo xứ Nghi Trung thuộc xã Đăk N'Drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk-nông, bởi hôm nay toàn thể cộng đoàn giáo xứ hân hoan đón chào Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, quý tu sỹ nam nữ, quý Chủng sinh, đại diện các cấp chính quyền tỉnh Dak- nông và huyện Dak-song; quý tôn giáo bạn; quý ân nhân và đông đảo bà con giáo dân xa gần về hiệp dâng thánh lễ đặt Viên Đá Góc xây dựng thánh đường giáo xứ.

Đúng 09g00, ban kèn đồng giáo xứ trổi khúc nhạc hân hoan dẫn đầu cuộc rước đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến về lễ đài - một “lều tạm”, được dựng trên mô đất cao được san phẳng ngay phía trước công trình đang thực hiện dang dở.

ĐGM bày tỏ niềm vui cùng cộng đoàn và cảm ơn tất cả mọi người trong và ngoài giáo xứ đã cộng tác với cha quản xứ để xây dựng ngôi Thánh đường này, nơi quy tụ mọi thành phần dân Chúa đến nghe Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và chia sẻ tình thương yêu. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ sau những năm tháng mong mỏi, đợi chờ có một nơi xứng đáng để thờ phượng Thiên Chúa, nay đã thành hiện thực.

ĐGM giáo phận long trọng đồng tế thánh lễ tạ ơn,  chủ sự nghi thức rảy nước phép trên diện tích đất làm nhà thờ và đặt Viên Đá Góc xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ Nghi Trung. Ngài cầu xin Thiên Chúa đổ tràn sự thánh thiện trên ngôi thánh đường này, để danh Chúa được rạng ngời khắp nơi. Đồng thời mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho công trình xây dựng được diễn ra tốt đẹp trong sự quan phòng của Chúa.

Trong phần giảng lễ, ĐGM nhấn mạnh đến sự hiệp nhất giữa cha quản xứ và giáo dân, trong tinh thần lắng nghe và phục vụ liên đới…(mời nghe bài giảng)

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00 trong bầu khí trang nghiêm, thân thương và sốt sắng.

Lm. GB. Nguyễn Huy Bắc, GĐ. TTMV, đọc Văn Thư của ĐGM cho phép xây dựng nhà thờ mới

Hình thành và phát triển

Theo lời sơ lược của vị đại diện HĐGX Nghi Trung : Cuối năm 1995,  khi chính quyền tỉnh Nghệ An đưa 42 hộ dân thuộc xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đi xây dựng kinh tế tại địa bàn xã Dakrung, nay là xã Dak N’drung, huyện Đăksông, tỉnh Đăknông. Lúc bấy giờ huyện Dak- song còn hoang vu, nên sau một thời gian ngắn một số bà con không chịu được cảnh rừng thiêng, nước lạ, đã chuyển đi nơi khác lập nghiệp, chỉ còn vỏn vẹn 9 người quyết tâm ở lại, nhận nơi này làm quê hương. Năm 1996, có thêm 17 hộ giáo dân từ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào lập nghiệp. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, đời sống tinh thần thiếu thốn, xa quê, xa nhà thờ... Thế nhưng, dù cuộc sống cực khổ, còn nhiều gian nan, họ vẫn trung kiên tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, họ quyết định dựng ngôi nhà nguyện nho nhỏ mái tranh, và sau những giờ lao động vất vả, họ quy tụ nhau nơi đây đọc kinh cầu nguyện, để giữ vững niềm tin : có Chúa là có tất cả… Năm 1998, có thêm một số hộ từ Bông Trang, Xuyên Lộc và  các tỉnh khác đến đây lập nghiệp, ngôi nhà nguyện phải thay bằng mái ngói, nền xi-măng... Và Giáo họ Nghi Trung đã hình thành từ đây…Nghi Trung được ghép từ hai xã Nghi Lộc và Hưng Trung nhận Thánh An-tôn làm bổ mạng. ( Xem lược sử giáo xứ)

Ngôi nhà thờ đang sử dụng xuống cấp trầm trọng

Sau những năm tháng dài mong mỏi, nay Nghi Trung đã trở thành một giáo xứ năng động; từ số giáo dân ít ỏi ban đầu, đến nay đã có hơn 3000 giáo dân, dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ tiên khởi Phê-rô Nguyễn Minh Huân. Nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, thổ nhưỡng phì nhiêu màu mỡ, thời tiết thuận lợi phù hợp cho các loại cây trồng, như cà phê, hồ tiêu…, nên cuộc sống của bà con giáo dân ngày càng được nâng cao, kinh tế ngày càng phát triển, có nhiều hộ rất khá giả.

Trong tâm tình hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, cộng đoàn cầu chúc tân thánh đường giáo xứ Nghi Trung sớm được hoàn thành.

Công trình đang dang dở

 

Mời xem hình   

Văn nghệ liên hoan

Tác giả bài viết: ANH THƯ

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây