Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ khai hạ xuân Mậu tuất (2018)

Thứ sáu - 23/02/2018 19:54

Sáng mùng 5 tết Mậu Tuất, Hội Doanh nhân Công giáo (HDNCG), Giáo phận Ban Mê Thuột đã tổ chức Thánh lễ Khai hạ tại nhà thờ Chính tòa –  Gp Ban Mê Thuột.

Từ 8h sáng, hơn bảy trăm nhà doanh nghiệp thuộc 8 Giáo hạt thuộc giáo phận Ban Mê Thuột đã họp mặt để tranh thủ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm giầu và chụp hình lưu niệm.

Đúng 8h30’, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã có mặt. Ngài ân cần thăm hỏi công việc làm ăn, kinh doanh của các anh chị em trong năm qua có những khó khăn và thuận lợi.

8h45’: Anh chị em đón Đức Cha Vinh Sơn – Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng ban Truyền thông và Cha Linh hướng của Hội Doanh nhân Công Giáo tiến vào nhà Chúa trong lời hát chào mừng và những tràng pháo tay vang lừng. Sau đó, ông chủ tịch HDNCG sơ lược tình hình của Hội trong năm qua và xin Đức Cha chia sẻ với anh chị em HDNCG. Trong lời huấn từ Ngài đã nhấn mạnh: “... Mức độ thành công trong công ăn việc làm, kinh doanh của các anh, chị, em tùy thuộc vào cách ứng xử của các anh, chị, em đối với công cụ lao động và các phương tiện kinh doanh của các anh, chị. Hãy ứng xử với những công cụ lao động và phương tiện kinh doanh như cách mà Thiên Chúa ứng xử với con người. Hãy yêu thương, kính trọng những công nhân...”

Lúc 10h, Thánh lễ đồng tế do Đức cha Vinh Sơn chủ tế diễn ra long trọng và trang nghiêm trong tâm tình hiệp dâng.

Trong bài giảng Đức Cha Vinh Sơn đã giải thích đoạn Phúc Âm ( Mt 6, 7-15), Ngài đã chỉ ra cách cầu nguyện với Chúa một cách đơn giản và ngắn gọn, tất cả xuất phát từ trái tim. . .

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Giám mục nhắn nhủ mọi người: “Anh em hãy cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, hãy tha thứ và yêu thương anh chị em, yêu thương phương tiện kinh doanh của mình. . . như thế những nén bạc Chúa trao cho anh chị em sẽ sinh sôi gấp bội, và cũng biết chia sẻ với mọi người trong tình thương của Chúa . . .”

Sau Thánh lễ, anh chị em cùng chia sẻ của ăn với nhau và đấu giá bức tranh: “Bữa tiệc ly” bằng gỗ, nặng hơn 50kg. Kết thúc phiên đấu giá, chủ nhân của bức tranh tiệc ly là chị Hoàng Dung thuộc giáo xứ Vinh Đức – giáo hạt Buôn Hô với mức cuối cùng là 75 triệu đồng. Sau khi bức tranh có chủ, Đức Cha Vinh Sơn ký tặng nơi bức tranh. 

Đức Cha và Cha linh hướng cùng Ban điều hành đã trao bức tranh cho chủ nhân trong tiếng pháo tay vang lừng của anh chị em doanh nhân.








 

Kim Minh

Mời xem hình 

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây