Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ thánh Antôn, giáo họ Nam Xuân, giáo xứ Quảng Đà

Thứ hai - 18/11/2013 18:21
 

Giáo họ Nam Xuân thuộc giáo xứ Quảng Đà, giáo hạt Dak Mil, giáo phận Banmêthuột, nằm trên vùng Đăk Sô thuộc địa bàn xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Giáo họ Nam Xuân được hình vào đầu năm 2001, trực thuộc Giáo xứ Phúc Lộc, nhận Thánh Antôn làm bổn mạng. Lúc bấy giờ mới có 17 gia đình Công giáo, gồm 50 nhân danh. Thời điểm đó đường sá còn lầy lội đi lại rất khó khăn, vất vả, thế nhưng, Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng đã được bề trên sai đến với bà con giáo dân bằng tình yêu thương của vị mục tử hết lòng vì đoàn chiên.

Trải qua nhiều năm tháng khó khăn, ngày 23.5.2009, Giáo xứ Quảng Đà được thành lập, Tòa Giám mục bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng làm quản xứ. Theo đó, ngày 20.7.2009, Giáo họ Nam Xuân cũng được chính thức thành lập, trực thuộc Giáo xứ Quảng Đà. Ngày 10.9.2009, Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm, Tổng đại diện, về chủ tế Thánh lễ Tạ ơn và ra mắt Giáo họ trong niềm vui hân hoan của bà con giáo dân. Đất lành chim đậu. Đến nay, Giáo họ Nam Xuân đã có 120 gia đình Công giáo, có hơn 800 nhân danh, từ khắp nơi về làm kinh tế, hiệp nhất thành một cộng đoàn Kitô hữu.

Cùng với sự phát triển chung, Giáo họ Nam Xuân đã được phép xây dựng cơ sở thờ tự trên lô đất 5.000m2 tại xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, gồm:
- Nhà nguyện: 900m2
- Tượng đài Đức Mẹ 25m2 và tượng đài Thánh Antôn 25m2
- Nhà sinh hoạt giáo lý: 200m2
- Nhà xứ: 250m2
- Nhà để xe: 160m2
- Nhà vệ sinh: 100m2
- Cổng và tường rào.

Ngày 14.11.2013, vào lúc 7g00 sáng, trong nắng ấm ban mai rực rỡ của núi rừng vùng Đăk Sô tươi đẹp, Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng chủ tế Thánh lễ Khởi công Xây dựng Nhà thờ Thánh Antôn, giáo họ Nam Xuân. Đồng tế với ngài có Cha Antôn Trương Trọng Tài, nguyên quản xứ Giáo xứ Phúc Lộc (Giáo xứ mẹ); Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên quản nhiệm Giáo xứ Phúc Lộc; Cha GB. Hà Văn Ánh, nguyên phó xứ Giáo xứ Phúc Lộc; Cha Giuse Nguyễn Đình Ngọc, phó xứ Giáo xứ Quảng Đà. Về tham dự Thánh lễ có Quý chức HĐGX Quảng Đà, đại diện các cấp chính quyền, Công ty Xây dựng Kiến Việt (đơn vị thi công), Quý vị ân nhân, Quý khách và đông đảo bà con giáo dân Giáo họ Nam Xuân.

Thánh lễ ngoài trời chan hoà ánh nắng giữa bao la đại ngàn, dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ, nguyện xin Thánh Antôn quan thầy khẩn cầu trước toà Chúa cho công trình xây dựng nhà thờ Giáo họ từ lúc khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh nói về việc chung tay xây dựng nhà thờ để thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần hiệp nhất nên một trong đức tin, đức cậy và đức mến để ngôi nhà thờ mới về vật chất cũng như ngôi nhà thờ trong tâm hồn mỗi người được nên hoàn thiện nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ, xứng đáng là đền thờ Thiên Chúa.

Sau thánh lễ, HĐGH Nam Xuân công bố các văn bản Thành lập Giáo họ, văn bản Giao quyền sử dụng đất, Quyết định xây dựng,… Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng, Quý Cha, đại diện HĐGX Quảng Đà, đại diện chính quyền, đại diện đơn vị thi công, quý ân nhân tiến hành nghi thức động thổ... trong tiếng trống rộn ràng, tiếng chuông ngân vang, tiếng vỗ tay reo mừng,…  Công nhân Công ty xây dựng Kiến Việt vận hành xe ben, máy cuốc,… khởi động rầm rộ, nhịp nhàng báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi, suôn sẻ.

Nguyện xin Chúa chúc phúc cho công trình Nhà Chúa sớm được hoàn thành như lòng mong ước của bà con giáo dân Giáo họ Nam Xuân.
 





 

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.quangda.giesu.asia

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây