Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ kỷ niệm 23 năm thụ phong Linh mục của Đức Cha Giáo phận

Thứ sáu - 16/09/2016 04:41

Sáng nay lúc 05g00 ngày 16. 9. 2016, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 23 năm thụ phong Linh mục. Đồng tế với ngài, có cha Tổng Đại diện và quí cha trong Tòa Giám mục, quí Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, Ứng sinh, Thanh tuyển sinh và đông đảo bà con giáo dân.

Mở đầu thánh lễ , ĐGM xin cộng đoàn hiệp cùng với ngài dâng thánh lễ tạ ơn xin Thiên Chúa ban cho ngài luôn luôn kết kiệp với Chúa Cha đầy lòng thương xót, để phục vụ cho công cuộc của Chúa

Trong phần chia sẻ Lời Chúa (Lc 8, 1-3), ĐGM nhấn mạnh đến việc Chúa Giê-su loan báo Tin Mừng về Nước Trời: Đức Giê-su đã đến cư ngụ giữa dân Chúa để mang lại cho họ ơn Cứu rỗi, bình an và niềm vui. Ngài đã đi bước trước để mạc khải tình yêu của Chúa bất cứ nơi nào Ngài đến. Hạnh phúc không dành cho những người ưu tuyển; qua Đấng Thiên Sai, Thiên Chúa ban tặng niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Các môn đệ là những người được Chúa chọn, và các ngài đã can đảm bỏ mọi điều mình đang có để bước theo chân Chúa. Các ngài được chính Chúa dạy dỗ và sai đi rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su.

Là người có trách nhiệm trong giáo phận, ĐGM nhận thấy mình cần đào sâu hai điểm :

- Luôn đồng hành với anh em linh mục nhiều hơn nữa trong công việc mục vụ và luôn gần gũi với cộng đoàn.
- Trong kinh nghiệm đời linh mục, Đức cha giáo phận hiểu được ý nghĩa của việc cần phải làm mới lại Giao Ước mỗi ngày, để luôn cảm nhận được giá trị cao quý của đời sống linh mục và trân trọng ơn lành mình được nhận lãnh. Hơn nữa, tình yêu dành cho Chúa Giê-su và con người phải chiếm vị trí trung tâm của mọi lựa chọn trong công việc mục vụ. Nhờ đó, người mục tử sẽ không bị rơi vào lối mòn của những thói quen thiếu phản tỉnh, và thực sự là người mục tử như lòng Chúa mong ước.

Trước phép lành cuối lễ, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã trao ban cho Đức Cha chức thánh Linh mục, cha Tổng Đại diện thay mặt cộng đoàn trong giáo phận cầu chúc Đức cha tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Chính từ điều này, mà ngày nay Đức cha mang lấy trọn vẹn “maximus pontifex” của Chúa Giê-su, các Thánh Tông đồ, để Đức cha rao giảng và trao ban lòng thương xót của Chúa cách đầy đủ và rộng rãi cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, để mọi người chạm đến lòng thương xót của Chúa từ nơi Đức Cha.

ĐGM cảm ơn cha Tổng đại diện và cộng đoàn, ngài tha thiết xin mọi người tiếp tục cầu cho ngài để ngài được luôn sống trong niềm vui được thuộc trọn vẹn về Chúa và cộng đoàn dân Chúa

Tác giả bài viết: ANH THƯ

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây