Giáo xứ Vinh Hương

Trực tuyến bế mạc Năm thánh Các Thánh Tử Đạo VN tại BMT

Thứ năm - 22/11/2018 21:12
Thánh lễ bế mạc Năm thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột

Thánh lễ bế mạc Năm thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột được Ban VHTT-GP.BMT truyền hình trực tuyến qua video dưới đây:



Trong Thánh lễ sáng ngày 22.6.2018, tại Trung tâm Mục vụ, Giáo phận Ban Mê Thuột cử hành chung 2 biến cố quan trọng: vừa khép lại Năm Kim Khánh Giáo phận, vừa mở ra Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Giáo hội Việt Nam tổ chức Năm Thánh mừng 30 năm 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam được tôn phong lên hàng hiển thánh. Năm Thánh bắt đầu từ ngày 19.6.2018 và kết thúc vào ngày 24.11.2018. Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho các tín hữu Việt Nam luôn sống đức tin cách tích cực, để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng phát triển, mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người.
 
Sáng hôm nay, mọi thành phần dân Chúa lại tề tựu về khuôn viên Nhà thờ Chính tòa, dâng Thánh lễ bế mạc Năm thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cũng là mừng bổn mạng của Giáo phậnBan Mê Thuột.

Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa; Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Tổng Đại diện; và gần 200 Linh mục trong Giáo phận, vừa kết thúc Tuần Tĩnh Tâm thường niên tại Tòa Giám mục.

Cùng về tham dự Thánh lễ, cùng chung niềm tạ ơn Chúa trong ngày bế mạc Năm Thánh, có đông đảo Tu sĩ nam nữ, mọi thành phần Dân Chúa thuộc cộng đoàn Giáo phận từ 8 Giáo hạt và những người con Ban Mê Thuột ở khắp mọi miền đất nước.

Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn giới thiệu cùng cộng đoàn về Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, trong tuần qua, ngài đã giúp các linh mục của chúng ta tĩnh tâm thường niên với chủ đề: Niềm Vui Chúa Thánh Thần.

Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vừa mừng bổn mạng Giáo phận, vừa kết thúc Năm Thánh mừng 30 năm các ngài được tôn phong lên hàng hiển thánh. Qua gương sống của các Thánh Tử Đạo, chúng ta đều cảm thấy những hy sinh của mình quá nhỏ bé so với lòng yêu mến Chúa của các ngài. Chúng ta tự hào về lòng tin, lòng yêu mến của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vì nhờ đó Giáo hội Việt Nam có được những hoa trái rất dồi dào.

Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu xin cho nhà cầm quyền biết vượt qua những quan điểm khác biệt để xây dựng những yếu tố tích cực, xây dựng con người, xã hội nơi niềm tin tôn giáo, biết tạo điều kiện cho công dân thực hiện đời sống tôn giáo được thuận lợi. Cầu xin cho các em chị em tín hữu đang sống trong những vùng miền còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống tôn giáo, luôn can đảm sống đức tin trong sự khôn ngoan và trong niềm hy vọng.  (Mời nghe Bài dẫn lễ)

Sau bài Tin Mừng, Cha Phêrô Trần Ngọc Anh chia sẻ: Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta ước ao có lòng can trường như các ngài. Cha Phêrô nêu lên nét đặc trưng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam chính là hành vi của đức tin, đức cậy và đức mến; Các ngài đã hết lòng trung tín với bổn phận của người công dân và của người Kitô hữu.

Đức tin mà chúng ta có được ngày hôm nay là do kết quả của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông chúng ta, máu của các ngài đã đổ ra để làm chứng cho Đức Tin. Trong tâm tình “Uống nước nhớ nguồn”, chúng ta phải đền đáp cho cân xứng, đền đáp bằng cách chu toàn bổn phận, sống lương thiện, công bằng giữa lòng xã hội hôm nay. (Mời nghe Bài giảng).

Thánh lễ nối tiếp qua phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, Đức Giám mục Giáo phận thông báo 3 tin vui:
- Thánh lễ kết thúc Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại La Vang sẽ cử hành vào sáng ngày mai 24.11.2018.
- Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh sẽ viếng thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột từ ngày 27 đến 29 tháng 11 năm 2018. Vào lúc 17g30, Đức TGM sẽ dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa, mời anh chị em hiện diện thật đông, để tỏ lòng hiệp thông với Đức Thánh Cha qua sự hiện hiện của Vị Đại Diện.
- Ngày 01.3, sẽ phong chức Linh mục cho 2 thầy Phó tế tại nhà thờ Vinh Hòa, xin cộng đoàn cầu nguyện cho 2 thầy.

Tiếp theo, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, chúc mừng lễ bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột. Ngài cầu chúc anh chị em luôn noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để đón nhận Ơn Chúa dồi dào.

Thánh lễ kết thúc tràn đầy Niềm Vui Chúa Thánh Thần.

 

















Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây